(HBĐT) - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam ban đầu dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 - 12/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á trong năm 2021 đã phải hoãn sang tháng 5/2022. Đây vừa là khó khăn, thách thức nhưng cũng là cơ hội để các ngành, địa phương có thêm thời gian chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, chăm sóc sức khỏe, chuyên môn, thực hiện nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Thông qua phương án cấp 750 tỷ đồng tổ chức SEA Games 31

Quốc hội, Chính phủ đã thông qua khoản kinh phí 750 tỷ đồng để tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng tốp đầu tại SEA Games 31.

Thông qua phương án cấp 750 tỷ đồng tổ chức SEA Games 31

Quốc hội, Chính phủ đã thông qua khoản kinh phí 750 tỷ đồng để tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng tốp đầu tại SEA Games 31.

Nơi chắp cánh cho những tài năng nhí

(HBĐT) - Trải qua 1 năm đầy khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, các giải thể thao phải tạm dừng, công tác huấn luyện hàng ngày bị gián đoạn… thế nhưng 2021 không phải là một năm trầm lắng với Trung tâm đào tạo Taekwondo Huy Hoàng (Nhà thiếu nhi tỉnh). Với niềm đam mê, quyết tâm, nỗ lực, các võ sinh nhí đã tham gia tranh tài tại một số giải đấu trực tuyến trong và ngoài nước, gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. 

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Hàn Quốc

Tối 21/1, trong trận ra quân tại Vòng chung kết Asian Cup 2022, mặc dù đã thi đấu đầy quả cảm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước đội tuyển Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo rút gọn danh sách 24 tuyển thủ Việt Nam gặp Australia

Kết thúc trận đấu tập nội bộ tối 20/1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiến hành rút gọn danh sách xuống còn 24 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân Australia tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022.

Sôi nổi các giải golf Hà Nội trong năm 2022

Ngày 20/1, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển golf phong trào trên địa bàn Thủ đô, Hội Golf thành phố Hà Nội (HNGA) đã công bố một loạt các giải đấu truyền thống của hội dự kiến trong năm 2022. Đáng chú ý là sự trở lại của Giải Vô địch mở rộng và Giải Vô địch các CLB golf Hà Nội khi bị hoãn do Covid-19.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đủ cầu thủ thi đấu trận gặp Hàn Quốc

Theo thông tin mới nhất từ VFF, 18 thành viên của tuyển nữ Việt Nam (bao gồm 14 cầu thủ, 3 trợ lý và 1 cán bộ đoàn) đã có kết quả âm tính sẽ bay từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ vào đúng sáng 20/1 để hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự trận đấu ra quân tại vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022.

Vé xem trận Việt Nam-Trung Quốc chưa hút khách

Đến 20 giờ tối 18/1, số lượng vé xem trận Việt Nam-Trung Quốc ở cả 4 loại đều vẫn còn, không có tình trạng "sốt,” hết vé chỉ sau chưa đầy một tiếng như ở những trận đấu trước.

Ngành Thể dục thể thao nỗ lực vượt khó trong bối cảnh dịch COVID-19

Năm 2021 đi qua để lại nhiều biến động do dịch COVID-19, như các lĩnh vực khác, thể dục thể thao cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song trong năm qua, công tác chuyên môn về thể dục thể thao đã đạt được một số dấu ấn quan trọng đáng ghi nhận.

Tuyển nữ Việt Nam hy vọng vào những cầu thủ ở Tây Ban Nha

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hiện đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 5 cầu thủ ở Ấn Độ đủ điều kiện để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022. Những thành viên còn lại vẫn ở Tây Ban Nha do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

SEA Games 31 tổ chức theo hình thức "bong bóng khép kín"

Ngày 18/1, Hội nghị Trưởng đoàn (CDM) SEA Games 31 lần thứ nhất đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội).

Tuyển nữ Việt Nam gặp khó bởi dịch COVID-19

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Huấn luyện viên Đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, công tác chuyên môn phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm của các thành viên, đặc biệt các cầu thủ tại Tây Ban Nha với hy vọng Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có tối thiểu 13 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu trận mở màn gặp Hàn Quốc vào ngày 21/1 tới.

Đánh bại Athletic Bilbao, Real Madrid giành Siêu cúp Tây Ban Nha

Real Madrid đã vượt qua Athletic Bilbao với tỷ số 2 - 0 ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trên sân King Fahd International (Saudi Arabia). Đây là danh hiệu đầu tiên của Kền kền trắng ở mùa giải này.

TP Hồ Chí Minh tổ chức giải đua xe đạp mừng Đảng - mừng Xuân 2022

Sáng 16/1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Thành phố phối hợp tổ chức giải đua xe đạp mừng Xuân – mừng Đảng và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức năm 2022.

Thể thao thành tích cao - khắc phục khó khăn, gặt hái những thành công

(HBĐT) - Trong năm 2021, các đội tuyển thể thao của tỉnh Hòa Bình đã tham gia thi đấu 9 giải thể thao khu vực và toàn quốc, giành được 29 huy chương (8 huy chương vàng (HCV), 4 huy chương bạc (HCB), 17 huy chương đồng (HCĐ)). Thành tích này thể hiện sự nỗ lực của ngành thể thao tỉnh ta trong một năm khó khăn bởi tác động của dịch Covid-19. Thế nhưng thể thao thành tích cao (TTTTC) cũng còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, chưa đáp ứng được yêu cầu của thể thao trong giai đoạn mới.

Đỗ Hùng Dũng thay Quế Ngọc Hải làm đội trưởng tuyển Việt Nam

Sau buổi sinh hoạt chung của ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam tối 13/1, ban cán sự mới gồm Đỗ Hùng Dũng được chọn giữ băng đội trưởng, Nguyễn Công Phượng và trung vệ Bùi Tiến Dũng làm đội phó.

Khai mạc Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ Quốc gia năm 2021

Ngày 11/1, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ Quốc gia năm 2021.

1 huấn luyện viên và 3 vận động viên được triệu tập tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31

(HBĐT) - Ngày 31/12/2021, Tổng cục Thể dục thể thao ban hành Quyết định số 1348/QĐ-TCTDTT về việc tập huấn đội tuyển xe đạp địa hình quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội năm 2022.

Messi là ứng cử viên số 1 cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Trong giai đoạn từ ngày 8/10/2020 đến 7/8/2021, Messi ghi 43 bàn thắng sau 47 trận đấu, có 17 đường kiến tạo, đoạt cúp Nhà Vua với Barca và cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America.

Ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2021 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022). Đại hội được tổ chức sáng cùng ngày.

Xã Bao La: Chú trọng phát triển các môn thể thao thế mạnh

(HBĐT) - Là một trong những địa phương thường xuyên giành được thứ hạng cao tại các giải thi đấu thể thao của huyện, xã Bao La (Mai Châu) chú trọng phát triển thể thao quần chúng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Qua đó nhằm tuyển chọn các tài năng để bồi dưỡng, tổ chức giao lưu cọ xát, góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm thi đấu.

30 tuyển thủ Việt Nam được triệu tập trong đợt hội quân đầu tiên của năm 2022

Đội tuyển hội quân lần đầu trong năm 2022. (Ảnh: VFF) Ngày 7/1, Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân đội tuyển Australia tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên trong năm 2022 của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm thay đổi mạnh mẽ trong năm 2022

Các thành viên đội tuyển Việt Nam đã có buổi gặp gỡ để tổng kết lại một năm hoạt động. Toàn đội dành khá nhiều thời gian để đánh giá hành trình vừa qua với những khoảnh khắc thăng trầm. HLV Park Hang-seo và tất cả các thành viên đều thống nhất quan điểm và kết luận rằng, nhiệm vụ hàng đầu của toàn đội trong năm mới là trở lại tinh thần tốt nhất trong những thử thách phía trước.

2 bác sĩ Việt Nam nhận Giải thưởng Cống hiến 15 năm của Ban Y học AFC

Ngày 6/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách các y, bác sĩ được vinh danh tại Giải thưởng Y học AFC lần thứ ba, Việt Nam có 2 bác sĩ được vinh dự nhận Giải thưởng Cống hiến 15 năm của Ban Y học AFC là bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền và bác sĩ Phạm Thị Thủy.