Trong khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại World Cup 2022, thì các đối thủ của chúng ta hoặc buộc phải sa thải HLV, hoặc không có các trận đấu quốc tế trong giai đoạn này.

"Người nhện" Kepa hóa người hùng, Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu

Kepa vào sân bắt loạt sút luân lưu trong trận đấu giữa Chelsea và Villarreal, anh thi đấu xuất sắc với hai pha cản phá thành công mang lại chiến thắng 6-5 cho The Blues, qua đó Chelsea giành Siêu cúp.

U22 Việt Nam bước vào tập luyện hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2022

Tối 10/8, đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung hướng tới tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022.

Tuyển Việt Nam khí thế chờ HLV Park Hang-seo

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu chương trình tập huấn chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022 theo nguyên tắc "bong bóng khép kín", chỉ di chuyển từ địa điểm tập trung tới sân tập và ngược lại, đồng thời chỉ tiếp xúc và giao tiếp với những người thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của đội tuyển.

Đằng sau sự ''lột xác'' của thể thao Nhật Bản

Sau nhiều thập kỷ tụt hậu so với các quốc gia phát triển khác, gần đây, Nhật Bản đã có bước tiến đáng khích lệ ở một số môn thể thao như tennis, bóng chuyền hay bóng chày, vốn là những môn thế mạnh của Mỹ và châu Âu. Một trong những minh chứng rõ nét nhất về bước tiến này là vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Hiệp hội Tennis Nữ (WTF) của ngôi sao quần vợt Naomi Osaka. Tuy nhiên, thể thao Nhật Bản chỉ thực sự cho thấy sự "lột xác” của mình tại Olympic Tokyo 2020.

Olympic Tokyo 2020: Từ Tokyo đến Paris

Khi lá cờ Olympic trên sân vận động Quốc gia Nhật Bản ở thủ đô Tokyo được hạ xuống trong lễ bế mạc tối 8/8, Chủ tịch Ủy ban Olympic nước chủ nhà đã trao cho Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach. Sau đó, Thị trưởng nữ đầu tiên của Paris, bà Anne Hidalgo xuất hiện, nhận lấy lá cờ và phất cao lên đánh dấu một sự tiếp nối đáng chờ đợi sau 3 năm nữa.

Cơ hội cho đoàn thể thao Mỹ vượt lên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

Trên bảng tổng sắp huy chương, Đoàn thể thao Mỹ tiếp tục nuôi hy vọng lội ngược dòng trước đoàn thể thao Trung Quốc khi chỉ kém 2 HCV (36 so với 38) nhưng vượt trội về số HCB (39 so với 31).

Kết quả thi đấu ngày 6/8: Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết thúc ngày thi đấu 6/8, Top 3 bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo không thay đổi khi vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về đoàn Trung Quốc, sau đó lần lượt là Mỹ và chủ nhà Nhật Bản.

Ưu tiên những gì phù hợp

Olympic Tokyo 2020 là dấu lặng với thể thao Việt Nam bởi các tuyển thủ của chúng ta thất bại trong mục tiêu giành huy chương, bởi sự thua sút về thành tích của vận động viên (VĐV) Việt Nam so với VĐV của nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. VĐV cầu lông Nguyễn Thùy Linh có hai trận thắng, Nguyễn Huy Hoàng bơi không tệ, Quách Thị Lan lọt vào vòng bán kết nội dung chạy vượt rào 400m nữ khá may mắn... Chừng đó là không đủ để làm hài lòng người hâm mộ thể thao nước nhà.

Vừa tập luyện vừa phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngay sau khi UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL có những chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, với đặc thù là nơi đào tạo tài năng thể thao thành tích cao cho tỉnh, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh vừa phải chấp hành nghiêm các quy định về PCD, vừa phải duy trì việc tập luyện hàng ngày của các vận động viên (VĐV), học sinh. Việc duy trì tập luyện trong mùa dịch là điều hết sức cần thiết, góp phần phát triển thể lực, giữ vững và nâng cao thành tích cá nhân, ổn định tâm lý, sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để tham gia tranh tài tại một số giải đấu lớn được tổ chức trong thời gian tới.

Brazil - Tây Ban Nha: Trận chung kết bóng đá nam Olympic được kỳ vọng

Brazil và Tây Ban Nha là hai đội bóng đã giành quyền vào chơi trận Chung kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 vào ngày 7/8 tới. Đây cũng là hai cái tên được dự đoán từ đầu giải đấu có khả năng cao đi tới trận đấu cuối cùng.

Kết quả ngày thi đấu 4/8: Đoàn chủ nhà Nhật Bản thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 4/8, đoàn thể thao Nhật Bản đã giành thêm 2 HCV để thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc trên bảng tổng sắp của Olympic Tokyo 2020. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn duy trì cách biệt khá an toàn với cả Nhật Bản và Mỹ.

Hai kỷ lục thế giới và 5 kỷ lục Olympic được thiết lập trong ngày 3/8

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 11, Top 3 đoàn thể thao dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 vẫn không có sự thay đổi. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục duy trì số lượng HCV vượt trội so với hai vị trí tiếp theo là đoàn thể thao Mỹ và chủ nhà Nhật Bản.

Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa với thế giới ở đấu trường Olympic

Chiều tối 4/8, đoàn thể thao Việt Nam sẽ rời Tokyo về nước trên chuyến bay JL751 của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản, kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020.

Olympic Tokyo 2020: Kỳ đại hội thể thao thân thiện với môi trường

Tại kỳ Thế vận hội này, Nhật Bản đặc biệt chú trọng tính bền vững và các yếu tố thân thiện với môi trường khi bục nhận huy chương được làm bằng nhựa thải tái chế, trong khi những tấm huy chương vinh quang được đúc bằng nguyên liệu từ những thiết bị, linh kiện điện thoại di động tái chế, và giường của các vận động viên được làm bằng bìa cứng.

Olympic Tokyo: Bán kết bóng đá nam hứa hẹn những trận cầu nảy lửa

Chiều ngày 3/8, trận bán kết đầu tiên giữa Brazil và Mexico sẽ diễn ra trên sân Ibaraki; trận bán kết còn lại giữa đội chủ nhà Nhật Bản và Tây Ban Nha sẽ diễn ra trên sân Saitama 2002.

Thể thao Việt Nam: "Khoảng cách với thế giới còn rất xa"

Đó là chia sẻ của ông Trần Đức Phấn - trưởng đoàn thể thao VN - khi trao đổi với Tuổi Trẻ về kết quả thi đấu của đoàn tại Olympic Tokyo 2020.

VĐV Quách Thị Lan dừng bước tại Bán kết 400m vượt rào nữ

Trong lượt chạy Bán kết 1 nội dung 400m vượt rào tối 2/8, vận động viên (VĐV) Quách Thị Lan đã cán đích ở vị trí 6/8, theo đó cô không đủ điều kiện để tranh tài tại chung kết của nội dung này.

Olympic Tokyo 2020: Bật mí món quà mà Thủ tướng Ấn Độ dành cho nữ VĐV Sindhu

Tay vợt cầu lông P.V. Sindhu đã trở thành nữ vận động viên đầu tiên của Ấn Độ giành 2 huy chương cá nhân tại đấu trường Olympic và cô đang mong tới cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi.

Mỹ vượt Nhật Bản trên bảng tổng sắp huy chương Olympic

Sau ngày thi đấu thứ 9 Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương, song đoàn Mỹ đã vượt chủ nhà Nhật Bản để chiếm vị trí thứ 2.


Xã Thống Nhất: Đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng

(HBĐT) - Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân xã Thống Nhất (Lạc Thủy) tham gia luyện tập thể thao nghiêm túc đảm bảo giãn cách, hạn chế tụ tập đông người. Qua đó vừa đảm bảo phòng dịch, đồng thời rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Xác lập mới bảy kỷ lục Olympic

Ngày thi đấu chính thức thứ sáu (29/7) ghi nhận sự vươn lên của Ðoàn thể thao Trung Quốc khi giành thêm ba Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB), trong khi đoàn Nhật Bản cũng có thêm hai HCV, một Huy chương đồng (HCÐ). Cùng có tổng số 15 HCV như nhau, nhưng Trung Quốc hơn đoàn nước chủ nhà về số HCB, cho nên xếp ngôi đầu toàn đoàn. Hôm qua, có một kỷ lục thế giới và bảy kỷ lục Olympic mới được xác lập.

Dấu ấn huấn luyện viên

Đoàn Thể thao Việt Nam đang nỗ lực thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Thành tích thi đấu tại đấu trường thế giới của các vận động viên (VĐV) của nước ta còn khiêm tốn, nhưng cũng đã có những bước tiến nhất định trên hành trình đến với Thế vận hội, trong đó có dấu ấn không nhỏ của các huấn luyện viên (HLV), dù là người nước ngoài hay trong nước.

Đoàn thể thao Nhật Bản vượt lên dẫn đầu

Trong ngày thi đấu thứ ba của Olympic Tokyo 2020, Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản tạm vượt lên dẫn đầu xếp hạng toàn đoàn khi giành thêm ba Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB) và một Huy chương đồng (HCĐ) để vượt qua Đoàn thể thao Trung Quốc chỉ có thêm bốn HCB, ba HCĐ, xếp thứ ba, trong khi Đoàn thể thao Mỹ có thêm ba HCV, một HCB, chiếm vị trí thứ hai.

Olympic Tokyo 2020: Kết quả thi đấu ngày 25/7

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong ngày thi đấu thứ hai của Olympic Tokyo 2020, đoàn vận động viên Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, dù có thời điểm bị đoàn chủ nhà Nhật Bản vượt qua trong buổi sáng. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu không thành công khi thất bại ở cả năm nội dung tranh tài.