Tiết mục tham dự Liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2016 của đội tuyên truyền cổ động TP Hòa Bình.

Tiết mục tham dự Liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2016 của đội tuyên truyền cổ động TP Hòa Bình.

(HBĐT) - Đồng chí Hà Thị Mai Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thông tin (VH-TT) tỉnh cho biết: Hoạt động tuyên truyền cổ động diễn ra thường xuyên, có tác động trực tiếp, hữu hiệu đối với các tầng lớp nhân dân.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, trong đó, trọng tâm là tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, hướng tới lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh. Ngay từ đầu năm, Trung tâm VH-TT tỉnh đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan cũng như biểu diễn   văn hóa văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm VH-TT  tỉnh đã thiết kế pano, áp pích tuyên truyền về bầu cử tại quảng trường Cung văn hoá tỉnh, các cụm pano tại các khu vực trung tâm và hướng dẫn Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố thực hiện tốt việc  tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại các địa phương.

 

Cùng với tuyên truyền cổ động trực quan còn có các chương trình biểu diễn ca, múa, nhạc của đội tuyên truyền lưu động. Mỗi đội tuyên truyền lưu động của trung tâm thường thực hiện 2 đợt tuyên truyền với trên 20 buổi tại các huyện, thành phố. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm VH-TT tỉnh đã phối hợp với Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Quảng trường Cung văn hoá tỉnh thu hút đông đảo cán bộ, ĐV-TN và nhân dân trên địa bàn thành phố đến xem. Tổ chức thành công liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2016 với sự tham gia của 11 huyện, thành phố về nội dung thi xe tuyên truyền cổ động, tuyên truyền miệng, văn nghệ tuyên truyền và tiểu phẩm tuyên truyền. Trong đó, phần thi xe tuyên truyền đi dọc các truyến phố trên địa bàn thành phố được trang trí tranh,  ảnh trực quan vừa kết hợp tuyên truyền miệng với chủ đề trọng  tâm hướng về ngày bầu cử. Đặc biệt, từ ngày 6-16/6, đội tuyên truyền của tỉnh phối hợp với   Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động tại 11 xã của 11 huyện, thành phố với hình thức  ca, múa, nhạc, tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp được đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ, qua đó đã mang lại hiệu quả tuyên truyền cao.  

 

Mặc dù hiện nay có nhiều kênh thông tin, tuy nhiên không thể phủ nhận hiệu quả của hình thức tuyên truyền cổ động bằng trực quan kết hợp kết hợp sinh động với văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền. Đội tuyên truyền lưu động tỉnh đã mang đến cho công chúng nhiều thông tin bổ ích, thiết thực theo từng chủ đề khác nhau về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; biển đảo; phong trào xây dựng NTM; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ...  Theo đồng chí Hà Thị Mai Ly, các buổi tuyên truyền lưu động đáp ứng được phần nghe và phần nhìn lại truyền tải được nội dung truyên truyền nên các buổi tuyên tuyền luôn thu hút đông đảo người dân đến xem. Có thể thấy, hình thức tuyên truyền bằng văn nghệ, tiểu phẩm, panô, tranh, ảnh trực quan, xe lưu động... đã được các tuyên truyền viên có lựa chọn chắt lọc xây dựng kịch bản ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, đạt hiệu ứng tuyên truyền cao. Đây cũng là hình thức tuyên truyền cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân nhanh và chính xác.

 

 

  

                                                                               Hồng Ngọc

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục