Cán bộ nghiệp vụ Sở VH-TT&DL tiếp nhận  mẫu sản phẩm của các tổ chức, cá nhân giỏi  đến hưởng ứng cuộc thi sáng tác các mẫu sản phẩm du lịch năm 2016.

Cán bộ nghiệp vụ Sở VH-TT&DL tiếp nhận mẫu sản phẩm của các tổ chức, cá nhân giỏi đến hưởng ứng cuộc thi sáng tác các mẫu sản phẩm du lịch năm 2016.

(HBĐT) - Quảng bá hình ảnh du lịch thông qua các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm địa phương từ lâu nay đã khẳng định được vai trò quan trọng tạo nên những sắc thái du lịch riêng biệt và thành công ở nhiều điểm du lịch trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng này, cơ quan chuyên môn đã tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch mang thương hiệu của các dân tộc cũng như của tỉnh, trước mắt phục vụ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh diễn ra vào tháng 11 năm nay.

 

Các sản phẩm, quà tặng, ấn phẩm lưu niệm không thể thiếu được tại các điểm du lịch vừa mang lại những trải nghiệm thi vị cho điểm du lịch và hơn hết góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đẹp về vùng đất con người Hòa Bình đến với bạn bè, du khách. Nhiều cá nhân, tổ chức đều có ý thức làm, sản xuất các sản phẩm du lịch đặc trưng để bán và giới thiệu với du khách. Cửa hàng lưu niệm Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có lượng sản phẩm hàng hóa khá đa dạng và gây ấn tượng đối với du khách. Điểm này trưng bày nhiều loại hàng thổ cẩm màu sắc, hoa văn, mẫu mã đẹp như túi ví, sắc đeo, quần áo các loại, hàng hóa làm bằng thổ cẩm cùng các sản phẩm gia dụng, ảnh…Điểm du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) nhà nào làm du lịch cũng trưng bày các sản phẩm như trang phục dân tộc Thái, Mông, gối, tranh thuê, nỏ dao, mõ, chuông gió bằng tre nứa, sáo khèn, nơm cá, thớt, các loại vòng trang sức… gắn liền với sinh hoạt và đời sống người dân tộc. Điểm du lịch suối khoáng Kim Bôi cũng có, mặt hàng phong phú, đa dạng các loại nông sản của bà con như cơm lam, cá suối, măng khố, các loại quần giáo, trang phục dụng cụ sinh hoạt của người Mường Động cũng mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách…  

Theo ông Đỗ Lê Phương, Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở VH-TT&DL: Thực tế phần lớn các sản phẩm là hàng nhập chất liệu, ít có sự đầu tư bài bản và chưa dung hòa được giữa sắc thái riêng biệt độc đáo của văn hóa các dân tộc nói riêng và văn hóa Hòa Bình nói chung. Gầy đây, một số tổ chức, cá nhân nhận thức được tầm quan trọng và có những cách làm khá độc đáo, hiệu quả, xây dựng sản phẩm du lịch tại các điểm du lịch.  HTX dệt thổ cẩm Vọng Ngàn - xã Mãn Đức (Tân Lạc) có sự đầu tư làm các sản phẩm của địa phương nhưng gối, cạp váy, các loại váy, túi, khăn của người Mường…Đặc biệt đã chọn lựa, duy trì 6 nghệ nhân giới thiệu các sản phẩm tại làng văn hóa du lịch Đồng Mô- Sơn Tây góp phần quảng bá văn hóa ngành nghề truyền thống đặc sắc của người Mường với du khách. HTX Chiềng Châu duy trì công nhân làm các sản phẩm gối đệm, túi, các loại con thú…bằng các chất liệu truyền thống của địa phương, thường xuyên tham gia các hội thi vừa phát triển ngành nghề truyền thống vừa quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa Thái. HTX dệt thổ cẩm bản Văn, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) có hướng đi riêng và bước đầu đem lại hiệu quả khi xây dựng “ bảo tàng” nhà sàn của người Thái tập hợp các sản phẩm sinh hoạt đời thường làm bằng thủ công, tạo sự cuốn hút cho du khách tìm hiểu,  thưởng thức văn hóa tinh tế mà dung, di thân thiện của người địa phương.  

Ngoài ra các bảo tàng văn hóa dân gian cũng là nơi quảng bá rất tốt cho hình ảnh du lịch Hòa Bình thông qua các sản phẩm du lịch…Hiện nay, ngành chức năng đã nhận thức được tầm quan trọng quảng bá hình ảnh Hòa Bình thông qua các sản phẩm du lịch. Sở VH-TT&DL đã phát động và đang triển khai cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm, quà tặng, ấn phẩm lưu niệm du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2016, thiết thực hưởng ứng lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 tái lập tỉnh và lễ hội Chiêng Mường lần thứ II năm 2016. Mục đích nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của tổ chức cá nhân, nghệ nhân nhằm tìm kiếm, phát hiện sáng tác những mẫu sản phẩm quà tặng, ấn phẩm lưu niệm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, thu hút du khách đến với Hòa Bình, khuyến khích phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu thân thiện và tạo việc làm cho người dân địa phương.  

Ông Đỗ Lê Phương, Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở VH-TT&DL cho biết: Trên cơ sở điều tra sơ bộ, để thực hiện cuộc thi này, Sở VH-TT&DL đã có gợi ý một số sản phẩm đặc thù để cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sáng tác. Chẳng hạn như: Tượng Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình bằng chất liệu gỗ, thạch cao, thủy tinh, da; tượng đài anh hùng Cù Chính Lan; núi Cột Cờ - biểu tượng thiên nhiên, văn hóa Tân Lạc; con rùa gắn với truyền thuyết dạy người Mường làm nhà bằng các chất liệu lọ đựng bút, tăm, tàn gạt thuốc..; các cô gái, chàng trai người Mường, Thái đánh chiêng múa hát bằng chất liệu gỗ, đá thạch cao; mô hình nhà, sản phẩm khèn sáo, nỏ, chuống gió, cọong nước, cối giã gạo bằng tre, trúc, gỗ, nứa; đồ gốm, đồ sứ, thổ cẩm thân thiện với thiên nhiên gắn bó với cuộc sống sinh hoạt của người dân tộc Mường, Thái…Theo cơ quan quản lý, để tạo được hiệu quả của công tác quảng bá hình ảnh cho các điểm du lịch cũng như hình ảnh của Hòa Bình trước hết cần phải có nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác này, dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng và nghiêm túc xây dựng các sản phẩm du lịch lưu niệm trên cơ sở huy động các nhà khoa học, cơ quan quản lý, các địa phương nghiên cứu xây dựng các sản phẩm lưu niệm đặc sắc, phù hợp đa dạng, có thương hiệu, sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa, thân thiện với môi trường; đưa Hòa Bình trở thành điểm du lịch có sức hấp dẫn, lôi cuốn của khu vực và cả nước.

 

                                                                Lê Chung

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục