Du khách quốc tế chọn mua sản phẩm lưu niệm trong Khu du lịch cộng đồng bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu).

Du khách quốc tế chọn mua sản phẩm lưu niệm trong Khu du lịch cộng đồng bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu).

(HBĐT) - Thời gian gần đây, tại một số tỉnh miền Trung xuất hiện hiện tượng người nước ngoài trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du khách trái pháp luật, thậm chí xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam. Đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động du lịch, chất lượng dịch vụ và hình ảnh đất nước. Với 90.000 lượt khách quốc tế đến Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm 2016 và ước cả năm 220.000 lượt khách; ngay từ bây giờ, tỉnh ta cần khẩn trương có các giải pháp để siết chặt quản lý hoạt động của du khách và hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài đến thăm quan du lịch tại tỉnh.

 

Theo số liệu thống kê của Sở VH-TT&DL, trung bình mỗi năm, tỉnh ta thu hút khoảng 220.000 lượt khách quốc tế, chiếm trên 10% tổng số lượt khách du lịch. Dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 546 nghìn lượt khách quốc tế đến du lịch tại tỉnh ta. Có hai điểm đến thu hút đông đảo du khách quốc tế là huyện Lương Sơn với khu nghỉ dưỡng Sân golf Phượng Hoàng (xã Lâm Sơn) và huyện Mai Châu với các bản làng du lịch cộng đồng tại thị trấn Mai Châu, xã Piềng Vế, xã Chiềng Châu... 

Khách du lịch quốc tế đến khu nghỉ dưỡng Sân golf Phượng Hoàng chủ yếu có quốc tịch Hàn Quốc và thường đến vào dịp từ tháng 12 dương lịch đến tháng 1,2 năm sau. Khách du lịch quốc tế đến Mai Châu chủ yếu từ các nước châu âu (Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan), Đông Bắc á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...), một số nước Bắc Mỹ và các nước ASEAN. Thời điểm tập trung đông khách du lịch quốc tế từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. 

Cũng theo số liệu của Sở VH-TT&DL, toàn tỉnh hiện có 4 đơn vị kinh doanh lữ hành. Nội dung hoạt động chủ yếu là tổ chức tour, tuyến cho du khách người Hòa Bình đi thăm quan các tỉnh khác hoặc du lịch nước ngoài. Còn du khách nói chung, du khách quốc tế nói riêng chủ yếu đến Hòa Bình do các đơn vị lữ hành khu vực thành phố Hà Nội hoặc những tỉnh lân cận tổ chức. Các công ty lữ hành này bố trí luôn hướng dẫn viên du lịch cho từng tour chuyến và hầu như không sử dụng đến hướng dẫn viên của Hòa Bình. 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Song song với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút khách quốc tế, Sở VH-TT&DL cũng luôn chú trọng tham mưu cho Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh cũng như phối hợp với các ngành liên quan để quản lý chặt chẽ hoạt động của khách du lịch và hướng dẫn viên quốc tế đến thăm quan, du lịch tại tỉnh. Trong đó, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh hoặc lợi dụng hoạt động du lịch để tuyên truyền đạo trái phép. Qua công tác của Thanh tra Sở cũng như công tác quản lý, giám sát của ngành chuyên môn tại các địa phương chưa phát hiện trường hợp nào người nước ngoài trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du khách trái pháp luật hoặc xuyên tạc văn hóa, lịch sử, địa phương. 

Tuy nhiên, trước thực trạng phức tạp đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung và thực hiện Công văn số 2583 ngày 6/7/2016 của Bộ VH-TT&DL bắt về việc chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch tại các địa phương, Sở VH-TT&DL bắt đầu có những động thái mạnh mẽ.  

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh cho biết thêm: Với chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh, Sở sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương quan tâm, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời chỉ đạo Thanh tra ngành phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, nhất là hoạt động của các công ty lữ hành và du khách quốc tế nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sai phạm. Sở cũng chú trọng phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch tỉnh, các Ban quản lý di tích danh lam thắng cảnh, cơ sở lưu trú... trong việc tuyên truyền, giám sát hoạt động của các đơn vị lữ hành, đoàn khách du lịch quốc tế đảm bảo đúng quy định pháp luật.

 

                                                     Dương Liễu

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục