Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Minh Đạo và doanh nhân Vũ Duy Bổng.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Minh Đạo và doanh nhân Vũ Duy Bổng.

(HBĐT) - Ngày 19/7, Công ty cổ phần Du lịch Hoà Bình tổ chức Họp báo giới thiệu tác phẩm “Đà Giang đại hợp xướng”. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu. UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các nhạc sĩ, văn nghệ sĩ trong nước, các phóng viên báo chí trung ương và địa phương.

 

Năm 2016 là năm Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, nhằm thể hiện tình cảm và sự tri ân đối với Hoà Bình, Công ty cổ phần Du lịch Hoà Bình phối hợp với nhạc sĩ Nguyễn Cường thực hiện dự án âm nhạc “Đà Giang đại hợp xướng”. Sau hơn 1 năm triển khai tiến hành thực địa và sáng tác, tác phẩm “Đà Giang đại hợp xướng” đã hoàn thiện và được giới thiệu. Đây có thể nói là tác phẩm lớn xứng tầm với trang sử hào hùng và đậm bản sắc văn hoá Hoà Bình.

 

Tác phẩm “Đà Giang đại hợp xướng” do nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác và được nhạc sĩ Minh Đạo phối khí dàn dựng gồm 4 chương. Chương I: Đà Giang, Bi, Vang, Thàng, Động; chương II: Thuyền du bến nước sông trăng; chương III: Đường lên Tây Bắc; chương IV: Ta xây thành phố, mơ cùng sông Đà. Xuyên suốt 4 chương, nhạc sĩ đã dùng âm nhạc cồng chiêng dân gian Mường để biến tấu sáng tạo thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho tác phẩm đại hợp xướng mang tính hàn lâm và chuyên môn cao.

 

Theo như các nhà khoa học, nhạc sĩ đánh giá tại buổi họp báo, tác phẩm đã thể hiện sự hào hùng, dữ dội, hùng tráng của sông Đà, nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường, sự vươn lên phát triển của Hoà Bình ngày nay. Tác phẩm là sự cảm nhận đi từ huyền thoại đất Mường, đến hiện tại và trở thành một huyền thoại mới. Đặc biệt, tác phẩm còn đươc phối khí ngôn ngữ giao hưởng kết hợp với âm nhạc dân tộc và là tác phẩm góp thêm vào kho tàng âm nhạc Việt Nam hiện nay.

 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Bùi văn Cửu, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cám ơn doanh nhân Vũ Duy Bổng, các nhạc sĩ đã tâm huyết với văn hóa Hoà Bình, sáng tác ra tác phẩm “Đà Giang đại hợp xướng” và xin được đón nhận tác phẩm cũng như tình cảm của tác giả với tình Hoà Bình. Hoà Bình là vùng đất giàu bản sắc văn hoá, tiềm năng du lịch còn nhiều. Trong thời gian tới, tỉnh Hoà Bình vẫn rất mong muốn các nhạc sĩ tiếp tục quan tâm nghiên cứu, sáng tác ra nhiều tác phẩm về Hoà Bình để giới thiệu, quảng bá về tỉnh Hoà Bình, bản sắc văn hoá Hoà Bình đến đông đảo bạn bè trong nước và trên thế giới.

 

                                                                       

                                                                       Hồng Ngọc

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục