(HBĐT) - Tân Lạc - Mường Bi là một trong 4 Mường lớn, được coi là cái nôi của người Mường có nền văn hóa phong phú, đặc sắc với sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”; văn hóa của những nhạc cụ dân tộc có cồng chiêng, trống, sáo, nhị và những lời ca thường rang, bọ mẹng, hát ví, hát đúm, những điệu múa cờ, múa quạt, múa chuông... Truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, những giá trị văn hóa độc đáo mang đậm nét dân tộc tốt đẹp đang là khởi nguồn truyền thống tiếp thêm sức mạnh cho Mường Bi phát triển trong công cuộc đổi mới hôm nay.

 

Núi Cột Cờ như biểu trưng cho hình ảnh quê hương Mường Bi tọa lạc ở các xã Địch Giáo, Gia Mô, Lỗ Sơn. Núi Cột Cờ tồn tại cùng trời đất, chứng kiến sự thay đổi quê hương Mường Bi tươi đẹp. Chỉ mươi năm trước thôi, từ khu vực các xã quanh núi Cột Cờ mà lên được các xã vùng cao là hành trình gian nan mất tới cả ngày đường - mịt mùng và xa lắc, xa lơ. Người vùng cao ở lưng chừng dốc khi thấy núi Cột Cờ lòng mới nhẹ nhàng vì coi như tới trung tâm huyện. Cán bộ xã tới huyện và ngược lại hầu như phải ngủ lại mỗi khi có dịp công tác. Còn giờ, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ từ trung tâm huyện có thể lên tận các xã Quyết Chiến, Lũng Vân, Ngổ Luông…

 

 

Hạ tầng xã Địch Giáo (Tân Lạc) đáp ứng tiêu chuẩn nông thôn mới.

 

Từ trên lưng chừng dốc lên các xã vùng cao có thể chiêm ngưỡng sự đổi thay của quê hương Mường Bi. Vẫn là những cánh đồng bất tận, trong sắc lúa vàng và hương thơm nhẹ bâng của trăng ngà và gió, khi đêm xuống là nơi hẹn hò nên duyên đôi lứa, là tiếng chiêng âm vang, trầm hùng mỗi mùa lễ hội. Bây giờ vùng núi Cột Cờ đẹp như mơ trong làn mây mỏng. Trong màu xanh của nương ngô, cây trái, là những con đường được cứng hóa ra tận ruộng đồng làng quê đổi mới trong ấm no, hạnh phúc.

 

Chủ tịch UBND xã Địch Giáo Bùi Văn Đích tâm sự: Quê hương mình thay đổi thật rồi. Là xã thuần nông, được hỗ trợ của Nhà nước và cố gắng của người dân, Địch Giáo đã có bước tiến dài trong sản xuất và đời sống. Đường giao thông được cứng hóa tới tận thôn xóm, hệ thống kênh mương được cứng hóa. Cả ba trường học đều đạt chuẩn quốc gia... Nhiều mô hình liên kết hợp tác, hỗ trợ phát triển sản xuất đã cải thiện mạnh mẽ, đời sống nhân dân được thụ hưởng cuộc sống mới. Xã đã đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng, hộ nghèo còn 6%.

 

Vùng đất Mường Bi đang vươn lên mạnh mẽ. Từ các nguồn lực đầu tư hiệu quả, kết cấu hạ tầng, diện mạo nông thôn miền núi đổi thay rõ rệt. Đường giao thông được cứng hóa, vươn tới vùng cao, vùng khó khăn. Tất cả các xã đều có trường học, trạm y tế được xây kiên cố bảo đảm cho học tập và chăm sóc sức khỏe người dân. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%. Hệ thống kênh mương được cứng hóa phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất. Trung tâm Mường Bi giờ đã là phố phường, KDC tấp nập, đêm về có ánh đèn đô thị. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện theo thời gian.

 

Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện. Huyện duy trì tốt diện tích gieo trồng hàng năm. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa và các loại cây trồng nâng lên trông thấy. Huyện bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Tư duy sản xuất mới dần hình thành. Hướng đi trong sản xuất nông nghiệp đã định hình khá hiệu quả như đưa các cây trồng vào đất lúa kém hiệu quả, xây dựng vùng sản xuất đặc thù cây, con hàng hóa, cải thiện thu nhập cho nông dân. Các xã vùng dọc quốc lộ 12 B đã xây dựng vùng bưởi đỏ, bưởi da xanh đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng /ha. Nam Sơn trồng quýt ngọt, Bắc Sơn trồng tỏi tía, trồng ngô, lạc hè - thu trên đất dốc. Quyết Chiến phát triển su su lấy quả, lấy ngọn. Phú Vinh, Phú Cường trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò. Thanh Hối, Tử Nê, Mãn Đức phát triển gia súc theo hướng vỗ béo, nuôi nhốt. Phong Phú phát triển mía tím. Trung Hòa, Ngòi Hoa phát triển nghề nuôi cá lồng...

 

Cùng với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cũng có những khởi động tích cực. Các ngành nghề chế biến nông sản, đan lát mây, tre và dệt thổ cẩm đã tận dụng lao động nhàn rỗi, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bình quân từ 3-6%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 34% theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong quá trình đổi mới, Mường Bi vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với các lễ hội truyền thống, đó là Khai hạ, duy trì các hình thức sinh hoạt mang đậm bản sắc văn hóa Mường Bi, giữ gìn nhà sàn Mường. Một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc đang trải dài trên quê hương Mường Bi - Tân Lạc.

 

 

                                                                          Lê Chung

 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục