(HBĐT) - Ngày 7/9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn về việc dự kiến triển khai "Đề án nghiên cứu phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình" thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở VHTT&DL đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh Hòa Bình. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 173 điểm di tích, danh lam thắng cảnh được quản lý bảo vệ, trong đó 41 di tích cấp quốc gia, 30 di tích cấp tỉnh và nhiều hang động chứa đựng di chỉ khảo cổ của nền “Văn hóa Hòa Bình”. Đồng thời, Hoà Bình còn có 4 khu bảo tồn thiên nhiên, có nguồn nước khoáng nóng cùng với nền văn hoá đặc sắc… có tiềm năng phát triển thành những khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chữa bệnh. Hồ Hòa Bình có diện tích mặt nước khoảng 8.000 ha, dung tích 9,5 tỷ m3 với nhiều đảo lớn nhỏ, tạo nên phong cảnh sông nước hữu tình có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt. Với lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng về tài nguyên du lịch, tỉnh đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, ban hành những cơ chế chính sách ưu đãi để khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch. Khách du lịch đến Hòa Bình những năm qua duy trì mức tăng trung bình quân khá cao gần 20%/năm; tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016 đón 1.305.714 lượt khách, trong đó khách quốc tế 103.766 lượt, khách nội địa 1.201.948 lượt. Kết quả hoạt động du lịch góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, bảo tồn văn hóa các dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân…. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch và đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 2/8/2016 phê duyệt “Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2030”.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội và các đại biểu tập trung bàn, thảo luận, phân tích một số nội dung về việc dự kiến triển khai "Đề án nghiên cứu phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình" thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội gợi ý nên cho thêm cụm từ "thủy điện Hòa Bình" vào tên của Đề án; mục tiêu của Đề án xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đầu tư tạo ra những sản phẩm du lịch có tầm trí tuệ, văn hóa, đặc trưng, cạnh tranh dựa trên nền tảng khoa học; việc hoàn thành Đề án tạo ra tính đột phá với tỉnh, đảm bảo phát triển du lịch bền vững; Đề án nên tính đến kết nối liên vùng, liên tỉnh; tỉnh tạo cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh, môi trường sinh thái phát triển du lịch...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đối với tỉnh Hòa Bình và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của ĐHQG Hà Nội để tỉnh tiếp tục phát triển du lịch bền vững. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm trong việc dự kiến triển khai "Đề án nghiên cứu phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình". Tiếp thu và ghi nhận những ý kiến của Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các Bộ, ngành T.Ư ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư từ các Chương trình hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia tạo điều kiện cho tỉnh phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo quy hoạch; hỗ trợ tỉnh về công tác nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa Hòa Bình; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch tỉnh. Về phía tỉnh, giao Sở KHCN vừa là cơ quan thường trực, vừa đầu mối giữ liên lạc với Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc triển khai thực hiện đề án; giao Sở VH-TT&DL sớm hoàn thành văn bản của UBND tỉnh đề nghị Đại học Quốc gia nghiên cứu đề án phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình và phải hoàn thiện gửi về Đại học quốc gia Hà Nội trước 20/9.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội đi khảo sát trên Khu Hồ Hòa Bình và thăm Dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Sung do Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình làm chủ đầu tư.

 

                                                                               Đỗ Hà

 

Các tin khác


Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện Cao Phong năm 2024

Ngày 11/4, UBND huyện Cao Phong tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh năm 2024. Tham gia liên hoan có 10 đoàn với trên 300 diễn viên là dân quân, thanh niên, học sinh các xã, thị trấn trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục