(HBĐT) - Ngày 24/9, Sở LĐ,TB&XH đã tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em” và Chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2016. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện tổ chức Childfund, tổ chức Tầm nhìn thế giới, Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC và gần 200 em học sinh đến từ 11 huyện, thành phố.

 

 

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH trao cờ lưu niệm cho các đại diện các huyện, thành phố tham gia diễn đàn.

 

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em”, diễn đàn đã tạo cơ hội cho các em thực hiện quyền tham gia, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề trẻ em quan tâm, cùng nhau thảo luận những vấn đề về thực hiện quyền của trẻ em theo 6 chủ đề chính: Phòng, chống tai nạn thương tích trong gia đình; phòng, chống TNTT trong nhà trường; phòng, chống TNTT trong cộng đồng; an toàn thực phẩm cho trẻ; phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em; bảo vệ trẻ em trên mạng Internet. Các thông điệp được các em đưa ra và thể hiện qua nhiều hình thức sáng tạo, thân thiện như thuyết trình với tranh minh họa… để xây dựng một cuộc sống an toàn, phòng chóng tai nạ thương tích cho trẻ em.

 

Tại diễn đàn, các em đặt câu hỏi và đưa ra những thông điệp để thể hiện tiếng nói của mình, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể về những vấn đề liên quan đến trẻ em đang được quan tâm hiện nay như: vấn đề an toàn thực phẩm; vấn đề trẻ em bị bóc lột, xâm hại; phòng tránh tai nạn thương tích trong trẻ em; chăm lo những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; việc tổ chức các lớp dạy bơi, hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trong trường học và cộng đồng… Với các câu hỏi của các cháu đặt ra đã được các đại diện các cơ quan chức năng trở lời, giải đáp cụ thể tại diễn đàn và sẽ tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất để đưa vào chủ trương, chính sách, cụ thể hoá trong chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trong những năm tiếp theo.

 

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đề nghị các cháu tự tin, mạnh dạn trình bày ý kiến, mong muốn, nguyện vọng, ước mơ của mình để các bác, cô, chú đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương có thể hiểu được tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề mà các em quan tâm, để gia đình cùng các cấp, các ngành có trách nhiệm xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh. Đồng thời, đề nghị đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chuyên môn tham dự diễn đàn nghiên cứu, giải đáp những vấn đề mà các cháu thắc mắc; ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của các cháu để có những chính sách, chương trình phù hợp nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn với mọi trẻ em. Qua đó chăm sóc, bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả nhất và giúp các em được sống trong môi trường lành mạnh, phát triển toàn diện.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập.

 

Nhân dịp này, Công ty cổ phần phát triển Quốc tế IDC tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình; Bưu điện tỉnh tặng 15 chiếc xe đạp cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; BTC tặng qùa cho 114 em học sinh đến từ 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh đực biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập

 

                                                                       Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục