(HBĐT) - Ngày 9/10, Đài PT – TH tỉnh đã bế mạc liên hoan phát thanh – truyền hình lần thứ XVII năm 2016. Dự lễ bế mạc liên hoan đại diện Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo và phóng viên, BTV đài TT – TH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Lãnh đạo Đài PT - TH tỉnh trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các Đài TH - TH huyện Lương Sơn, Tân Lạc và Yên Thủy tại liên hoan năm nay.

 

Liên hoan Phát thanh – Truyền hình năm nay có sự tham gia của 18 đơn vị, bao gồm 13 Đài TT – TH huyện, thành phố, 5 phòng chuyên môn thuôc Đài PT-TH tỉnh; chuyên mục An ninh Hòa Bình của Công an tỉnh và chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Bộ CHQS tỉnh với 122 tác phẩm dự thi. Trong đó, có 40 tác phẩm phát thanh và 82 tác phẩm truyền hình, bao gồm các thể loại: phóng sự phát thanh 6 phút, chương trình phát thanh 15 phút; phóng sự truyền hình 5 phút; phóng sự truyền hình 10 – 15 phút;  chương trình khoa giáo; văn nghệ truyền hình; chương trình ca nhạc thiếu nhi.

 

Theo nhận xét của Ban tổ chức, liên hoan năm nay có số lượng tác phẩm nhiều nhất so với các năm trước đây. Các tác phẩm đã có sự đầu tư công phu, đề tài phong phú, trong đó các phóng viên đã bám sát dòng thời sự chủ lưu của tỉnh, huyện, phản ánh đa dạng cuộc sống. Đặc biệt, liên hoan năm nay có nhiều tác phẩm đã phản ánh mặt trái của xã hội, được dư luận quan tâm như mảng đề tài về xâm hại tình dục trẻ em; mảng đề tài về lao động bỏ quê đi lao động trái phép; mảng đề tài về ô nhiễm môi trường, những dự án, công trình tiền tỷ bỏ dở gây lãng phí…

 

Sau 3 ngày diễn ra, bế mạc liên hoan, BTC đã trao 66 giải thưởng bao gồm các  giải A, B, C và giải khuyến khích cho các tác phẩm chất lượng. Kết quả như sau (chỉ nêu giải A): Về thể loại phóng sự phát thanh: tác phẩm “Xâm hại tình dục trẻ em – vì đâu nên nỗi”  của tác giả Kim Thanh (Phòng Phát thanh – Đài PT – TH tỉnh); thể loại chương trình phát thanh: Đài TT – TH huyện Yên Thủy; thể loại phóng sự ngắn truyền hình: tác phẩm “Ngày làm thầy giáo, đêm làm ngư dân" của nhóm tác giả Hồng Len – Ngọc Nguyên (Phòng Thời sự - Đài PT – TH tỉnh);  thể loại phóng sự truyền hình dài: tác phẩm “Sau giấc mơ đổi đời từ lao động trái phép của nhóm tác giả Thu Nga – Xuân Thiên – Bùi Chung (Đài TT – TH Yên Thủy); thể loại chương trình khoa giáo truyền hình 2 giải B (không có giải A): Cách chế biến và sử dụng thuốc trừ sâu từ gừng, tỏi, ớt của nhóm tác giả Thanh Bình – Trần Trang – Đình Sáng (Đài TT – TH Lương Sơn); Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng tây của nhóm tác giả Lan Hương – Thanh Tuân (Đài TT – TH Tân Lạc); Chương trình văn nghệ: Giai điệu quê hương của nhóm tác giả Lan Hương – Thanh Tuân ( Đài TT – TH Tân Lạc); Chương trình văn nghệ thiếu nhi: Đài TT – TH huyện Lương Sơn.

 

Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Đài TT – TH huyện Lương Sơn; nhì: Đài TT – TH huyện Tân Lạc; ba: Đài TT – TH huyện Yên Thủy.

 

 

 

                                                                     P.V

 

 

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục