Tối 15-10, Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ II-2016 được khai mạc tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

 

Lễ hội hoa Tam giác mạch thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước

 

Trong bài phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, hoa Tam giác mạch trở thành điểm nhấn, thu hút lượng khách đến với Hà Giang. Việc tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa nhân văn của cao nguyên đá Đồng Văn, nổi bật là giá trị cảnh quan từ loài hoa Tam giác mạch, góp phần tạo điểm nhấn hấp dẫn và xây dựng hoa Tam giác mạch trở thành sản phẩm du lịch có thương hiệu đặc thù của Hà Giang.

 

Với sản phẩm hoa Tam giác mạch và những giá trị về địa chất, địa mạo, nét văn hóa của cộng đồng dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong chín tháng đầu năm, lượng khách đến Hà Giang đạt trên 600.000 lượt, doanh thu hơn 500 tỷ đồng.

Đêm khai mạc diễn ra chương trình sử thi nghệ thuật chủ đề “đá nở hoa” gồm ba chương: khát vọng từ cao nguyên đá; đá nở hoa; gặp gỡ Hà Giang.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 16-10 với nhiều nội dung và hình thức tổ chức mới, độc đáo, đem đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách khi đến vùng đất nơi biên cương cực bắc của Tổ quốc. Nổi bật như chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, nông nghiệp đặc trưng với hoạt động trình diễn quy trình sản xuất bánh, rượu tam giác mạch, trải nghiệm các sản phẩm, không gian ẩm thực với những món ăn làm từ cây tam giác mạch.

 

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, tối ngày 16-10 sẽ diễn ra lễ hội đường phố với chủ đề “huyền thoại tam giác mạch” với sự tham gia của hàng trăm hoạt náo viên và các nghệ nhân của các dân tộc thiểu số trên cao nguyên đá Đồng Văn. Du khách sẽ được xem các nghệ nhân biểu diễn trên đường phố khèn Mông, các nghi lễ của người Dao…

 

Không gian hoa Tam giác mạch tại phố cổ Đồng Văn.

 

 

                                                                                      Theonhandan

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục