(HBĐT) - Ngày 21/10, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử huyện Lạc Thủy 130 năm xây dựng và phát triển đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi.

 

 

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi.

 

Qua gần 3 tháng phát động, hưởng ứng cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 14.135 bài thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, đạt 145%  theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ đảng viên tham gia viết bài đạt trên 85%, 40% bài dự thi của các em học sinh, sinh viên viết bằng tay. Hầu hết các bài dự thi thực hiện đúng thể lệ, trả lời đủ 7 câu hỏi , nhiều bài thi có chất lượng tốt, trình bày công phu, đẹp mắt, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, đầu tư nhiều thời gian, công sức bổ xung nhiều dữ liệu quan trọng về 130 năm xây dựng và phát triển của huyện Lạc Thủy. Mỗi tác giả một bài thi với nhiều cảm xúc khác nhau, song đều chung một niềm tự hào, trân trọng và quyết tâm cố gắng phấn đấu sống học tập, công tác tốt hơn để góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển. Những sự kiện tiêu biểu được các tác giả tâm đắc thể hiện trong bài thi như sự kiện thành lập tổ đảng Hoàng Đồng; nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam được đặt tại Lạc Thủy; Bác Hồ về thăm Lạc Thủy; khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu Chi Nê; sự phát triển kinh tế -  xã hội của huyện, nhất là 30 năm đổi mới.

 

Tại hội nghị, Ban tổ chức cuộc thi đã khen thưởng cho 16 tập thể và 37 cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi. Trong đó giải nhất tập thể thuộc về Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy và giải nhất cá nhân thuộc về bà Đỗ Minh Thúy - Cộng tác viên Đài TT - TH huyện Lạc Thủy.

                                                         

                                                 Hà Chung( Đài Lạc Thủy)

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục