Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ngày 21-10, tại Bắc Kinh, diễn ra Toạ đàm ra mắt sách “Người cha của chúng tôi Nguyễn Sơn - Hồng Thủy, Lưỡng quốc Tướng quân Việt Nam - Trung Quốc” do Nhà xuất bản sách Trung Quốc, thuộc Viện Nghiên cứu báo chí xuất bản Trung Quốc tổ chức.

Bìa sách “Người cha của chúng tôi Nguyễn Sơn - Hồng Thủy, Lưỡng quốc Tướng quân Việt Nam - Trung Quốc”.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã đến dự và phát biểu ý kiến. Tham dự toạ đàm, về phía Trung Quốc có Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu báo chí xuất bản, đại diện Văn phòng Hợp tác Quân ủy T.Ư, Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân cùng nhiều con cháu của các tướng lĩnh lão thành.

Tại toạ đàm, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, cuốn sách nói trên được ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mất của Tướng Nguyễn Sơn (21-10-1956 – 21-10-2016), cũng là dịp Trung Quốc long trọng kỷ niệm 80 năm cuộc Vạn lý Trường chinh của Bát lộ quân, là một sự trùng hợp nhưng có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc đời hoạt động của Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn - Hồng Thủy, thể hiện sự trân trọng của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc đối với đóng góp của Tướng Nguyễn Sơn cho cách mạng Trung Quốc.

Cuốn sách gồm 15 chương với 400 trang, được hai tác giả Trần Hàn Phong và Nguyễn Thanh Hà, cũng chính là hai người con Trung Quốc và Việt Nam của Lưỡng quốc Tướng quân ghi lại khá đầy đủ, trọn vẹn về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông ở Trung Quốc và Việt Nam. Cuốn sách đã đóng góp cho việc gìn giữ các chứng tích lịch sử quý giá của cách mạng hai nước, lưu giữ ký ức về những con người lịch sử như Tướng Nguyễn Sơn và đồng đội, kiên trì vun đắp cho tình hữu nghị, hướng tới thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc bền vững, ổn định, lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

 

 

                                                                                         Theonhandan

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục