(HBĐT) - Ngày 5/11, làng Cời, xã Tân Vinh huyện Lương Sơn đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016. Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo tỉnh đoàn, huyện Lương Sơn, xã Tân vinh và đông đảo nhân dân Làng Cời.

 

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cho nhân dân Làng Cời, xã Tân Vinh.

 

Làng Cời, xã Tân Vinh có 217 hộ với tổng số 1.018 nhân khẩu. Có 2 dân tộc sinh sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm 76%, dân tộc Kinh 24%. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Thường trực MTTQ xã Tân Vinh, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, cán bộ, nhân dân trong làng đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Năm 2016, thu nhập bình quân đạt 23% triệu đồng/người/năm, hộ khá tăng không có hộ đói, 3 hộ nghèo (chiếm 1,38%), 5 hộ cận nghèo (chiếm 2,34%). 

 

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng NTM, đô thị văn minh, năm 2016, làng Cời có 188 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá (đạt 86,6 %), 160 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hoá” 3 năm liên tục (đạt 73,7%), làng Cời đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2016 và khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục, làng có  nhà văn hóa, 1 tổ hòa giải các câu lạc bộ: 5 không 3 sạch, không sinh con thứ 3, dưỡng sinh, phòng chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, nhân dân trong làng đã hiến 1.532 m2 đất xây dựng hố rác tập trung, khu trung tâm xã, góp tiền làm tường bao, cổng nhà văn hóa. Tình hình trật tự an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững.

 

Tại ngày hội, UBND xã Tân Vinh đã trao giấy khen cho 23 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” năm 206 và  phát động CVĐ năm 2017 ký giao ước thi đua giữa các, hội, đoàn thể và hộ gia đình.

 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích của cán bộ và nhân dân Làng Cời đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân làng Cời phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung trí tuệ sáng kiến của nhân dân, đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa lành mạnh, phong phú, phát huy bản sắc dân tộc phấn đấu xây dưng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

 

 

 

                                                                    Tuấn Hưng

Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục