(HBĐT) - Ngày 13/11, tại Nhà văn hoá tổ 12, 13 xã Sủ Ngòi, Khu dân cư xóm 12, xã Sủ Ngòi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016). Tới dự có đồng chí Quách Tùng Dương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Cựu chiến binh tỉnh, Thành phố Hoà Bình và đông đảo nhân dân xã Sủ Ngòi.

 

Xóm 12, xã Sủ Ngòi khi mới thành lập có 107 hộ với 350 nhâu khẩu. Đến nay sau 3 năm đã có 193 hộ, 700 nhân khẩu. Có hai dân tộc sống Kinh và Mường cùng chung sống. Hầu như hộ gia đình nào cũng có người là công chức, viên chức và cán bộ hưu trí, số còn lại là doanh nhân làm dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình và không có hộ nghèo, đời sống chủ yếu dựa vào đồng lương.

 

Đồng chí Quách Tùng Dương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình tặng hoa chúc mừng ngày hội xóm 12, xã Sủ Ngòi

 

Sau một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết hơn. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của mặt trận và các đoàn thể đạt nhiều tiến bộ, nhân dân ngày càng hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cộng đồng. Nhân dân đã hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng”, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp, khu dân cư không có rác, làm tốt các quy định về trật tự đô thị, 100% gia đình ký cam kết chấp hành luật giao thông. Công tác giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi được quan tâm thường xuyên.

 

Với những kết quả đó, toàn khu dân cư đã được UBND và MTTQ xã quyết định công nhân 174/175 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 99,4%, được thành phố công nhận là khu dân cư văn hoá năm 2016. Có 03 gia đình được công nhận gia đình văn hoá 03 năm liên tục.

 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Quách Tùng Dương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể, nhân dân xóm 12, xã Sủ Ngòi đã công đồng trách nhiệm xây dựng khu dân cư vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bí thư Thành uỷ hi vọng, thời gian tới lãnh đạo và nhân dân xóm 12, xã Sủ Ngòi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, tích cực khai thác và phát huy nội lực xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển.

 

                                                                         

                                                                                  P.V

 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục