(HBĐT) - Năm 1992, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành nhạc cụ trường Cao đẳng nghệ thuật Tây Bắc, Đinh Tùng Bách (ảnh) về công tác tại Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh . Là một nhạc công chơi hay các bản nhạc, anh được tập thể đoàn phân công làm đội trưởng phụ trách đội nhạc đi biểu diễn các huyện, thị trong tỉnh, các chương trình hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực. Trong những năm đầu về Đoàn nghệ thuật tỉnh, Đinh Tùng Bách là học trò cưng của NSUT Nguyễn Chính, nguyên Phó Giám đốc nhà hát ca múa kịch Việt Nam.

 

Sau thời gian ngắn học thầy Nguyễn Chính, Đinh Tùng Bách đã dành chút thời gian đi thực tế. Anh đã có ca khúc đầu tay “Hương sắc Hòa Bình”, được Đoàn nghệ thuật tỉnh dàn dựng   đi biểu diễn trong và ngoài tỉnh, được giải B Ngày hội văn hóa Đông Bắc năm 2009, giải C trong dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh.

Năm 2005 -2010, anh được đoàn cho đi học đại học chuyên ngành sáng tác âm nhạc của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Được nâng cao chuyên môn sáng tác, anh chịu khó nghiên cứu văn hóa các dân tộc để thổi hồn vào âm nhạc. Anh đi đến các vùng miền hẻo lánh trong tỉnh khai thác các làn điệu dân ca dân tộc ít người. Từ đó, các ca khúc của Đinh Tùng Bách luôn mang âm hưởng dân gian, đặc biệt là dân  tộc Mường, Thái. Từ năm 2011 - 2015, anh đoạt nhiều giải thưởng của tỉnh, của khu vực. Giải A bài “Đi cày trên núi” trong hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hòa Bình năm 2015;. giải B “Làng Mường” trong Ngày hội  văn hóa Tây Bắc.

 

Đội trưởng đội nhạc  Đinh Tùng Bách biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh Hòa Bình.

Là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, anh luôn tâm niệm khi sáng tác những ca khúc mang hơi thở của thời đại nhưng không thể mất đi sự uyển chuyển, nhẹ nhàng của màu sắc dân gian. Những ngày rảnh rỗi, Bách thường đạp xe đi thực tế, vượt qua những con suối trong xanh ở những miền quê Kim Bôi, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu. Anh đi bộ qua những cánh rừng xanh ngắt, những miền đồi uốn lượn, ruộng bậc thang, hơi thở văn hóa sinh hoạt của các dân tộc trong tỉnh đã ươm mầm cho những giai điệu dễ đi vào lòng người. Anh hiểu ra một điều rất quan trọng trong cuộc đời sáng tác cần phải gìn giữ văn hóa Mường, văn hóa các dân tộc.

Giữa tháng 7/2016, một tin vui đến với ngành văn hóa, Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh tham gia Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanma tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, nhạc sĩ Đinh Tùng Bách đã có ca khúc “Sắc hương tình Việt - Lào” đoạt huy chương vàng, ca khúc “Hòa Bình một tình yêu”  đoạt huy chương bạc.

Một sáng đầu tháng 11, tôi có dịp thăm Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh, anh Bạch Công Thị- Trưởng Đoàn nghệ thuật chia sẻ: “ Anh Bách là Phó trưởng phòng nghệ thuật biểu diễn, kiêm đội trưởng đội nhạc của đoàn. Anh tâm huyết với nghề, đặt giá trị tác phẩm lên trên hết, nên mỗi tác phẩm của anh được chăm chút kỹ càng kể cả nhạc và lời. Bách chịu khó sưu tầm vốn dân gian ở nhân dân và đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Là đội trưởng đội nhạc của đoàn, các hoạt động từ tập luyện, biểu diễn và lên kế hoạch cho đội nhạc đều rất khoa học. Một con người được anh, chị em trong đoàn quý mến”.

 

                                                       Trần Quốc Dũng (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục