(HBĐT) - Ngày 27/11, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh di tích Tứ Đền, xã Long Sơn (Lương Sơn). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Lương Sơn và các nam, ngành, đoàn thể huyện cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Long Sơn và các xã lân cận.

 

Thừa uỷ quyền, đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh trao Bằng công nhân di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh cho lãnh đạo huyện Lương Sơn và xã Long Sơn.

 

Di tích Tứ Đền thuộc thôn Yên Lịch, xã Long Sơn (Lương Sơn) được xây dựng vào khoảng thế kỷ 15-16 bằng vật liệu đá ong với 4 ngôi đền chính. Trong đó, 3 ngôi đền để thờ phụng đức Tản Viên Sơn Thánh (là vị thánh đứng đầu trong Tứ bất tử của tín ngưỡng văn hoá dân gian truyền thống của người Việt, biểu đạt cho khả năng sáng tạo to lớn của dân tộc Việt Nam trong chiến đấu chống thiên tai, lũ lụt bảo vệ mùa màng và đem lại cuộc sống no ấm cho nhân dân) và 1 ngôi đền thờ Thầy đồ (Thầy đồ Nguyễn Thái Học, làm quan trấn giữ cửa Bắc thành nhà Mạc thuộc xã Cao Thắng, ông là người có công truyền chữ dạy người đối với nhân dân làng Yên Lịch và nhân dân trong vùng)

 

HIện nay trong đền còn lưu giữ được một số hiện vật như: Bia Hạ Mã, Tượng Thầy đồ, Tượng (Phật, tượng mẫu, tượng công đồng các quan), chân nến bằng gỗ, bát hương men trắng vẽ lam, mâm bồng bằng gỗ, hạc gốm, hạc đồng, đài đựng rượu bằng gốm…

 

Hàng năm, Tứ Đền và Đình làng Yên Lịch vẫn tổ chức mở hội vào ngày 6 tháng giêng âm lịch. Ngoài tế lễ rước sắc và rước kiệu thánh, trong ngày tổ chức lễ hội còn diễn ra các trò chơi dân gian mang đậm tính chất văn hoá cuốn hút mọi người cùng tham gia. Thông qua những nghi trình, nghi thức của lễ hội diễn ra tại di tích nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống lịch sử, văn hoá tốt đẹp của tổ tiên cha ông ta cho đến ngày nay.

 

Với những giá trị lịch sử và văn hoá đó, ngày 18/10/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND xếp hạng di tích Tứ Đền, xã Long Sơn, huyện Lương Sơn là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Việc công nhận và tôn vinh giá trị lịch sử văn hoá cấp tỉnh đối với Tứ Đền là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy những di sản văn hoá dân tộc.

 

 

 

                                                              Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục