(HBĐT) - Sáng 5/1, Đài PT-TH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông,  Đài TT -TH các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Năm 2016, ngành Phát thanh & Truyền hình tỉnh (PT-TH) đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thông tin, giải trí của bạn nghe đài và xem truyền hình. Ngành PT-TH tiếp tục được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên được tăng cường, bổ sung, tạo bước phát triển mới trên tất cả các mặt hoạt động. Ban giám đốc Đài PT-TH tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn lập kế hoạch tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chương trình PT-TH, đổi mới khung chương trình, tăng thêm một số chuyên mục, chuyên đề và các loại hình giải trí phong phú hấp dẫn, thu hút ngày càng đông khán, thính giả nghe, xem các chương trình PT-TH của tỉnh. 

 

Trong năm, Đài PT-TH tỉnh thực hiện 742 chương trình phát thanh, 318 chương trình phát thanh tiếng dân tộc Mường, 106 chương trình văn nghệ phát thanh, 742 chương trình thời sự truyền hình, 371 bản tin quốc tế, 52 bản tin kinh tế, 212 chương trình truyền hình tiếng dân tộc Mường. Nhiều chương trình Văn nghệ, phim truyện hay phát sóng phục vụ nhân dân; tổ chức 60 buổi toạ đàm, trên 20 cuộc truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị của tỉnh. Gửi 150 tin, bài, phóng sự phát trên sóng của Đài Truyền hình Việt nam và Đài Tiếng nói Việt nam. Các chương trình truyền hình của tỉnh được phát sóng ở các trạm phát lại truyền hình trong tỉnh qua Vệ tinh VINASAT 1. Trang Thông tin đin t tổng hợp ca Đài PT & TH Hoà Bình thc hin tt vic đăng ti các chương trình truyn hình, phát thanh và nhiu tin bài mt cách kp thi, bám sát vào nhim v chính tr và các vn đề thi s trong nước cũng như địa phương. Đặc biệt trong đợt tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 36 tại tỉnh Lào Cai, có 5 tác phẩm dự thi (trong đó: 1 tác phẩm đạt huy chương bạc, 2 tác phẩm được tặng bằng khen); tham gia liên hoan phát thanh tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa), đạt 1 huy chương đồng, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích.  

 

Năm 2017 tập thể ngành PT-TH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn; tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, động viên, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của ngành PT-TH tỉnh trong năm. Đồng thời đề nghị ngành cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: Năm 2017, ngành cần tiếp tục bám sát yêu cầu tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; phản ánh các sự kiện thời sự, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình, đổi mới và làm phong phú nội dung và hình thức thể hiện; tiếp tục thực hiện lộ trình quy hoạch truyền dẫn, phát sóng PT-TH đến năm 2020 và đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng PT-TH mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025...

 

Đồng chí Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao thưởng cho các tập thể đạt lao động tiên tiến năm 2017. 

 

 Ngành PT-TH ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

Tại hội nghị, Ngành PT-TH đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017; trao thưởng của Ban giám đốc Đài cho 9 tập thể lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho 8 Đài TT-TH các huyện, thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ PT-TH năm 2016.

 

                                                                    Hồng Duyên

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục