(HBĐT) - Trong năm 2016, xã Tuân Lộ (Tân Lạc) đặc biệt chú trọng xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH). Các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm đến phong trào bằng những việc làm cụ thể như Hội NCT triển khai phong trào “ông bà mẫu mực”, Hội CCB phát động phong trào “CCB gương mẫu”, Hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua “5 không 3 sạch”…Với những việc làm thiết thực đó đã góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ.

 

Đồng chí Bùi Đình Đinh, Chủ tịch UBND xã Tuân Lộ cho biết: Phong trào xây dựng GĐVH được triển khai sâu rộng ở 7/7 xóm. Để nâng cao chất lượng đời sống của người dân, MTTQ xã vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Các gia đình thường xuyên nhắc nhở thành viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, đoàn kết, tương trợ; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống kỷ cương, giao tiếp, ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước. Do đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được đề cao, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Nhiều giá trị văn hóa mới tiến bộ, văn minh được hình thành trong cộng đồng dân cư. Số lượng, chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên.

 

Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng GĐVH, xã đã khuyến khích bà con phát triển kinh tế, áp dụng KH -KT, đưa các giống cây, con giống năng suất, hiệu quả cao vào trong sản xuất và chăn nuôi, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn  làm kinh tế vươn lên làm giàu. Các ban, ngành, đoàn thể của xã đã tích cực triển khai những nội dung liên quan đến từng hộ gia đình. Tiêu biểu, Hội NCT thường xuyên đẩy mạnh phong trào “ông bà mẫu mực” để noi gương sáng cho con cháu học tập, giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống kính trên, nhường dưới cho thế hệ con cháu. Hội CCB luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế để góp phần xóa đói, giảm nghèo. Hội Phụ nữ xã đã đến từng gia đình vận động chị em giữ gìn môi trường, cảnh quan khu phố xanh, sạch, đẹp. Phụ nữ không sinh con thứ 3 để nuôi dạy cho tốt; tuyên truyền phòng - chống bạo lực gia đình…

 

Một giải pháp quan trọng đã được xã Tuân Lộ triển khai hết sức nghiêm túc, hiệu quả đó là nghiêm túc trong bình xét hộ GĐVH. Đồng chí Bùi Văn Xiên, trưởng xóm Thọng, xã Tuân Lộ cho biết: Việc bình xét được thực hiện nghiêm túc, công khai trong tháng 11 hàng năm. Những hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, sinh con thứ 3, có người thân phạm pháp hoặc vi phạm các tai - tệ nạn xã hội kiên quyết sẽ không được bình xét gia đình văn hóa. Các hộ gia đình vi phạm nội quy, hương ước của KDC về các vấn đề như rác thải, tiếng ồn, mê tín dị đoan, tổ chức việc cưới, việc tang không đúng quy định, có con em bỏ học…cũng không được xét gia đình văn hóa. Sau khi xóm bình xét thì đại diện các hội đoàn thể, ban, ngành của xã sẽ rà soát, bình xét và duyệt lại lần cuối trước khi công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa.

 

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai xây dựng mô hình GĐVH, các xóm còn có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các gia đình đạt danh hiệu GĐVH 5 năm liên tục. Nổi bật như gia đình anh Nguyễn Đức Thuấn (xóm Tân Thịnh), gia đình anh Nguyễn Ngọc Thạch (xóm Tân Thành), gia đình anh Bùi Hùng Bạo (xóm Cò), gia đình chị Bùi Thị Yết (xóm Bận)... Qua đó kịp thời động viên, khuyến khích nhân dân tham gia, tạo thành phong trào thi đua xây dựng GĐVH sôi nổi, rộng khắp.

 

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để vận động nhân dân tham gia xây dựng GĐVH, năm 2016, toàn xã Tuân Lộ có 467/607 hộ gia đình đạt GĐVH, chiếm 76,9% (tăng 24 hộ so với năm 2015).

             

                                                                           Thu Thủy

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục