(HBĐT) - Chiều 10/1, Sở VH,TT&DL tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể đã có thành tích 2 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, giai đoạn 2014-2015.

Năm 2016, Sở VH,TT&DL đã tập trung chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành. Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động  chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh. Đặc biệt đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; Bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình và công bố Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình; Quy hoạch cụ thể phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030. Các lĩnh lực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình có nhiều hoạt động cụ thể, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Trong năm, Sở đã tổ chức thành công 4 đợt trưng bày hiện vật bảo tàng; thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh tham gia các hội thi nghệ thuật quần chúng và Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc; đăng cai tổ chức 4 giải thể thao quốc gia; tuyển chọn huấn luyện 150 lượt vận động viên tham gia  16 giải thể thao khu vực và toàn quốc…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch tại cơ sở còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền phòng chống baọ lực gia đình ở một số địa phương còn buông lỏng, công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch…

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH,TT&DL trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH,TT&DL cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà ngành văn hóa đạt được trong năm qua, cũng như cần có giải pháp khắc phục sớm những hạn chế, tồn tại còn gặp phải. Đồng thời đề nghị năm 2017, Sở Vh,TT&DL cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tham mưu đúng trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc và những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa văn nghệ chuyên nghiệp, đầu tư phát triển các môn thể thao mũi nhọn, các môn thể thao dân tộc và thể thao thành tích cao. Tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch của tỉnh, quảng bá về các địa chỉ du lịch văn hóa của tỉnh để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh Hòa Bình.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 1 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2011-2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc; Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ VH,TT&DL cho 8 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH,TT&DL tại địa phương năm 2016; Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể đã có thành tích 2 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, giai đoạn 2014-2015 và tặng danh chiến sĩ thi đua tỉnh cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm 2013-2015; Giấy khen của Sở VH,TT&DL cho 18 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành VH,TT&DL năm 2016.

 

                                                             Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục