(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện và tham gia các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc.

 

Với mục đích tăng cường tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc của Hòa Bình; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Mở rộng liên kết, hợp tác khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng sản phẩm, kết nối du lịch Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc với các trung tâm du lịch của cả nước. Nâng cao hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng để thúc đẩy phát triển du lịch vùng Tây Bắc nói chung và du lịch tỉnh Hòa Bình nói riêng. Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra các hoạt động trọng tâm gồm:

- Đăng cai tổ chức Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia tại tỉnh, bao gồm: Từ ngày 31/1 - 6/2/2017 (Tức từ mùng 4 -10 tháng giêng năm Đinh Dậu), tổ chức chuỗi các lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh gồm: Lễ hội chùa Tiên (Lạc Thủy) khai mạc ngày 31/1 (tức ngày mùng 4 tháng giêng); Lễ hội đình làng Vôi, xã Thanh Nông (Lạc Thủy) khai mạc ngày 2/2 (tức ngày mùng 6 tháng giêng); Lễ hội Nhà máy in tiền huyện Lạc Thủy ngày 4/2 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng); Lễ hội đền Bờ, huyện Cao Phong và huyện Đà Bắc khai mạc ngày 3/2 (tức ngày mùng 7 tháng giêng); Lễ hội đình Ngòi, TP Hòa Bình khai mạc ngày 3/2 (tức ngày mùng 7 tháng giêng); Lễ hội Mường Động, huyện Kim Bôi khai mạc ngày 3/2 (tức ngày mùng 7 tháng giêng); Lễ hội Khai Hạ Mường Bi, huyện Tân Lạc tổ chức trong 2 ngày mùng 3 và 4/2, khai mạc ngày 4/2 (tức ngày mùng 8 tháng giêng);  Lễ hội đình Cổi, huyện Lạc Sơn khai mạc ngày 4/2 (tức ngày mùng 8 tháng giêng); Lễ hội Xên Mường, huyện Mai Châu khai mạc ngày 6/2 (tức ngày mùng 10 tháng giêng).

Xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ Năm du lịch quốc gia 2017: Xây dựng tuyến du lịch đường thuỷ dọc sông Đà từ tỉnh Hòa Bình đến Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.  

 Nâng cao chất lượng các điểm du lịch cộng đồng.  

- Hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch: Tăng cường nội dung các thông tin quảng bá du lịch Hoà Bình trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các ngành, phối hợp quảng bá du lịch Hòa Bình trên Trang Web du lịch 8 tỉnh Tây Bắc; biên tập, phát hành xuất bản ấn phẩm; xây dựng video clip giới thiệu quảng bá du lịch Hoà Bình và khu vực; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2017; tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá Năm du lịch quốc gia tại một số quốc gia trọng điểm du lịch; xây dựng phim tư liệu quảng bá tiềm năng du lịch Hòa Bình, khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, điểm du lịch quốc gia Mai Châu; tổ chức đón các đoàn Famtrip và Presstrip.  

- Tham gia các hoạt động và sự kiện do các tỉnh tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia 2017.

- Tham gia một số hoạt động khác trong Chương trình tại các tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, các ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm kế hoạch để đạt được chất lượng, hiệu quả.                                     

                                                                           P.V

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục