(HBĐT) - Ngày 4/2 (Tức mùng 8 tết), UBND xã Bình Chân, Lạc Sơn tổ chức khai hội Đình Cổi xuân Đinh Dậu 2017. Đến dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lạc Sơn cùng hàng nghìn du khách gần xa trong và ngoài huyện.
Đình Cổi, xã Bình Chân được khởi dựng vào khoảng thế kỷ XIX. Các vị thần được thờ tại Đình là Quốc Mẫu, Vua Cả, Vua Cun, Vua Hai, Thành Hoàng, ông bà Nhất Huyệt, Kem, Cai… Đình Cổi đã được nhận hai Sắc phong, một do vua Khải Định và một do vua Bảo Đại cấp. Hiện nay, Đình Cổi còn giữ được một ống đựng sắc phong, một hộp đựng sắc phong và một đòn kiệu. Năm 2014, Di tích Đình Cổi, xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn được công nhận là"Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh".
Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô cấp xã gồm 2 phần chính: phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức theo nghi thức truyền thống của người Mường cổ là rước kiệu và sắc phong. Phần hội tổ chức vừa múa chèo đình truyền thống kết hợp với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian dân tộc Mường vùng Lạc Sơn.
Đây là lần đầu tiên Lễ hội Đình Cổi vinh dự được UBND huyện Lạc Sơn, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch lựa chọn đưa vào Chương trình năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai- Tây Bắc nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện Lạc Sơn để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Lạc Sơn, cũng như tỉnh Hòa Bình . Từ đó mở rộng liên kết, hợp tác khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch và kết nối du lịch Lạc Sơn với các huyện trong tỉnh nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung.
Việt Lâm
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.