(HBĐT) - Chiều ngày 1/3, đoàn công tác của Sở VH,TT&DL, do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH- TT&DL làm trưởng đoàn đi khảo sát thực tế một số bến cảng và lòng hồ Hòa Bình, chuẩn bị cho việc quy hoạch phá triển du lịch của tỉnh. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo UBND, phòng VH-TT huyện Tân Lạc.

 

Đoàn đã đến khảo sát Dự án Bản du lịch văn hóa cộng động dân tộc Mường tại xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc), đây là dự án do Công ty cổ phần du lịch triển khai thực hiện. Dự án có diện tích khoảng 300-350 ha gồm nhiều hang động đẹp, với hệ thống núi đá vôi, rừng nguyên sinh… có tiềm năng tạo ra điểm khác biệt trong khai thác du lịch, với hình thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tương đương 4 sao, nhà nghỉ cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch thể thao dưới nước. Trong đó, sử dụng diện tích mặt nước phù hợp đảm bảo vệ sinh môi trường nước để làm khu nghỉ dưỡng bè nổi trên sông đạt tiêu chuẩn 4 sao (bao gồm cả Khu thể thao, vui chơi giải trí dưới nước, nhà hàng nổi trên sông với công năng khoảng 200 khách). Sử dụng 2 quả đồi để làm các nhà nghỉ bungalow lưu trú theo dạng kiến trúc nhà sàn…

 

 

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL, UBND huyện Tân Lạc kiểm tra việc tư sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các hộ làm Homestay tại xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc).

 

Đối với xóm Ngòi, là xóm biệt lập còn nguyên các nóc nhà sàn cổ với 89 hộ dân, không có đường bộ, phương tiện di chuyển chủ yếu bằng thuyền tôm. Do đó, dự án sẽ tái hiện lại không gian văn hóa Mường, xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng, làng nghề truyền thống về dệt thổ cẩm, làm mây tre đan, sản xuất rượu cần... Xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch gắn với sinh thái tự nhiên, phát triển nông lâm thủy sản, thỏa thuận hợp tác với một số hộ dân kết hợp làm lưu trú cộng đồng Homestay với trồng rau sạch, tạo sản phẩm du lịch nông nghiệp cho khách cùng tham gia canh tác, thu hoạch…

 

Kết thúc buổi khảo sát, thay mặt đoàn, đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH,TT&DL nhấn mạnh: Đây là một trong 10 phân khu, điểm du lịch trong tổng thể Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lòng Hồ Hòa Bình đã được Thủ tướng phê duyệt, nằm ở vị trí trung tâm, làm điểm kết nối với các điểm du lịch và các phân khu còn lại. Đề nghị Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình sớm hoàn hiện đề án trình UBND tỉnh để phê duyệt làm cơ sở cho các bước phát triển tiếp theo và cần tập trung đầu tư nhanh và quyết liệt các hạng mục quan trọng để dự án sớm hoàn thiện. Đồng thời, Công ty cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo đúng cam kết đã đề ra. Đối với huyện Tân Lạc bổ xung và tạo mọi điều lợi để dự án triển khai tại địa phương được thuận lợi. Về phía Sở sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp Công ty trong việc giới thiệu, quảng bá về điểm du lịch Ngòi Hoa và hỗ trợ mở lớp đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để điểm du lịch văn hóa cộng động dân tộc Mường tại xóm Ngòi phát triển hiệu quả và bền vững.

 

 

                                                                                        Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục