(HBĐT) - Sáng 2/3, tại Khu du lịch sinh thái Serena, xóm Khai Đồi, xã Sào Báy (Kim Bôi), Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2016, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã triển khai các hoạt động tích cực vận động hội viên, doanh nghiệp tăng cường đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh để xây dựng và củng cố sản phẩm du lịch; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh đẹp ở các điểm đến và kinh doanh có hiệu quả; liên kết quảng bá xúc tiến du lịch để thu hút khách tham quan. Sau đại hội, Hiệp hội Du lịch có hơn 90 hội viên. Năm 2016, số hội viên tham gia có 65 người với 2 chi hội trực thuộc là Chi hội Du lịch Sinh thái Ngọc Sơn- Ngổ Luông và Chi hội Khách sạn, Nhà hàng, Nhà nghỉ. Trong năm, Hiệp hội phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho 62 học viên là quản lý, nhân viên phục vụ trong các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức cho hội viên đi học tập kinh nghiệm với Hiệp hội tỉnh Thanh Hóa. Tham gia một số hoạt động làm việc, ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Đầu từ xây dựng trang trang Web của Hiệp hội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch Hòa Bình và các hoạt động của Hiệp hội. Qua đó  góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển du lịch của tỉnh. Năm 2016, tổng khách du lịch đến với tỉnh là trên 2,2 triệu lượt khách, vượt 13,7% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế trên 227.000 lượt; khách nội địa trên 2 triệu lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 576.838 triệu đồng.Thu nhập du lịch khoảng trên 1 tỉ đồng...

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, các hội viên trong Hiệp hội thảo luận về một số tồn tại, hạn chế và đề ra kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác du lịch năm 2017. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như:  Đẩy mạnh công tác tổ chức quản trị và xây dựng phát triển Hiệp hội; tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên; tham gia các hoạt động hợp tác phát triển sản phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; quan tâm đến công tác đào tạo và học tập kinh nghiệm... 

                                                                              PV

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục