(HBĐT) - Ngày 5/4, Sở VH,TT&DL tổ chức phát động cuộc thi Viết bài thuyết minh giới thiệu về các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh và Cuộc thi ảnh đẹp du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2017.

 

Lễ phát động nằm trong chuỗi hoạt động chương trình hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Lào Cai - Tây Bắc và đề án về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2017. Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước; hướng dẫn viên, thuyết minh viên, cán bộ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch; cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trường trung học phổ thông, chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Tác phẩm dự thi thuyết minh được trình bày trên khổ giấy A4, không dài quá 2.000 từ. Đối với cuộc thi ảnh đẹp không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi, kích thước ảnh dự thi 30×45 cm và là ảnh chưa đoạt giải ở những cuộc thi khác. Các tác phẩm dự thi phải nội dung giới thiệu về di sản văn hóa của dân tộc, lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

 

                            Lãnh đạo Sở VH,TT&DL phát động cuộc thi.

 

Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/8/2017. Nơi nhận tác phẩm dự thi là phòng Quản lý Du lịch – Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình, số 5, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Thông qua cuộc thi nhằm lựa chọn những bài viết, bức ảnh đẹp về du lịch Hòa Bình, từ đó làm tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Hòa Bình trong thời gian tới.

 

 

                                                                         Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục