(HBĐT) - Chúng tôi về xã Bao La, một trong những xã được đánh giá là mạnh và chắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) của huyện Mai Châu với tỷ lệ đạt luôn trên 70%. Bao La giờ đây đã khởi sắc, đường làng, ngõ xóm bê tông sạch đẹp, nhà văn hóa khang trang… Người dân cần mẫn, chăm lo phát triển kinh tế. Với gần 90% dân số là dân tộc Thái, hầu như gia đình nào cũng chuyên tâm nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ và tích cực tham gia công việc xã hội.


Đến thăm gia đình ông Hà Văn Phúc, xóm Nà Mòn, một trong những GĐVH tiêu biểu nhiều năm liên tục của xã Bao La. ông chia sẻ: Để có thể hài hòa trong gia đình, tôi luôn lấy sự đoàn kết, yêu thương, kính trọng làm đầu. Người bố, người mẹ phải luôn là tấm gương sáng cho các con, đối xử bình đẳng với các con từ những việc nhỏ nhất. ở miền núi, không chỉ có gia đình mà chuyện họ hàng, bản làng có vị trí quan trọng. Khi gia đình có chuyện buồn, chuyện vui, bản làng đều chia sẻ, động viên kịp thời. Tôi luôn ý thức xây dựng GĐVH không phải vì danh hiệu, vì giấy khen của xã, của huyện mà là để giữ gìn nề nếp gia phong, duy trì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm nền tảng cho các con.


Cán bộ văn hóa xã Bao La, huyện Mai Châu đến hộ dân vận động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Để phong trào xây dựng GĐVH đến được với mọi người dân, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền. Ngay từ đầu năm, UBND xã Bao La tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, trong các cuộc họp xóm để người dân nắm rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc đăng ký, xây dựng danh hiệu GĐVH. Từ đó toàn xã hưởng ứng nhiệt tình với 100% hộ đăng ký xây dựng GĐVH. Xóm có trách nhiệm rà soát lại, chốt danh sách và gửi lên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã. Trong năm, Ban chỉ đạo xóm, xã phối hợp chặt chẽ để theo dõi những hoạt động của các gia đình đã đăng ký, cuối năm đưa ra bình xét xem gia đình nào đạt, chưa đạt ở điểm nào, phân tích cụ thể để các gia đình rút kinh nghiệm, nếu đã đạt rồi cần phát huy, gìn giữ, nếu chưa đạt cần cố gắng… Để tránh tình trạng hàng xóm láng giềng "nể” nhau, ngoài nhận xét, đánh giá, lãnh đạo xóm tổ chức bỏ phiếu kín thể hiện tính dân chủ, công khai trong bình xét danh hiệu.

Với cách làm này, tỷ lệ GĐVH của xã Bao La luôn ở mức trên 70%/năm. Năm 2016, toàn xã có 578 hộ thì có 422 hộ đạt danh hiệu GĐVH (đạt 73%), trong đó có 222 hộ đạt GĐVH 2 năm liên tiếp và 88 hộ đạt GĐVH tiêu biểu, xuất sắc. 6/8 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện. Sau khi đạt danh hiệu GĐVH, xã tổ chức tôn vinh, khen thưởng với mục đích làm gương cho các gia đình khác. Có như vậy, danh hiệu GĐVH mới có sức lan tỏa và được người dân hưởng ứng.

Đồng chí Hà Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết: Những năm qua, phong trào xây dựng GĐVH đã thực sự làm thay đổi cuộc sống người dân, các tệ nạn xã hội ngày càng giảm. Bao La xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi góp phần nâng cao đời sống người dân. Thu nhập bình quân của xã đạt gần 16 triệu đồng/người/năm. Nhiều gia đình duy trì 3 - 4 thế hệ cùng chung sống hòa thuận, không xảy ra bạo lực gia đình; xóa bỏ những hủ tục trong ma chay, cưới hỏi. Bản sắc văn hóa truyền thống của người Thái được giữ gìn và phát huy.

                                                                              Thu Thủy


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục