(HBĐT) - Cùng cán bộ văn hóa xã, chúng tôi đến tham dự buổi luyện tập của câu lạc bộ bóng chuyền xóm Pạnh, đồng chí Hà Văn Hiếu, cán bộ văn hóa xã Piềng Vế (huyện Mai Châu) cho biết: Xóm Pạnh có phong trào văn hóa, thể thao sôi nổi nhất xã. Xóm có câu lạc bộ bóng chuyền hoạt động thường xuyên và luôn được lựa chọn đại diện cho xã đi tham gia thi đấu các giải của huyện. Từ xóm Pạnh, phong trào đánh bóng chuyền đã lan rộng ra toàn xã, là môn thể thao được nhân dân Piềng Vế ưa thích.

Tại Piềng Vế có 2 bộ môn thể thao được nhân dân yêu thích là bóng chuyền và bóng đá. Hàng năm, xã tổ chức giải bóng chuyền vào dịp 8/3 và bóng đá vào dịp 26/3. Các giải đấu được tổ chức tại sân vận động của xóm Vế, ngay cạnh trục đường trung tâm xã, trước cửa UBND xã nên thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Hiện xã có 1 câu lạc bộ thể thao, 10 đội thể thao và 650 người luyện tập TD-TT. Bên cạnh các môn thể thao quần chúng sôi nổi như bóng đá, bóng chuyền, Piềng Về còn quan tâm bảo tồn và phát triển các bộ môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đậy gậy…

Song song với thể thao, các hoạt động văn hóa – văn nghệ trên địa bàn cũng được quan tâm, phát triển. Toàn xã hiện có 10 đội văn nghệ tại các xóm, nhà trường, cơ quan hoạt động hiệu quả. Bên cạnh tổ chức giao lưu nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, xã Piềng Vế còn tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu văn nghệ với những xã bạn. Đồng thời bước đầu hình thành các đội văn nghệ để phục vụ hoạt động du lịch cộng đồng tại những xã lân cận như Xăm Khòe, Bao La và nhen nhóm một số hộ ở Piềng Vế. Hoạt động văn nghệ đã góp phần bảo tồn các bài hát, điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mường… trên địa bàn xã và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Với việc duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, số gia đình trên địa bàn xã đạt gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Năm 2016, toàn xã có 55% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 45% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 17% hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Xã có 3/5 làng đạt tiêu chuẩn "Làng văn hóa”, 3 cơ quan đạt tiêu chuẩn "Cơ quan văn hóa”

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Công Thưởng, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: Tuy xã còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế nhưng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho văn hóa, thể thao phát triển. Xã đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân; cán bộ văn hóa xã tổ chức và hướng dẫn nhân dân luyện tập, thi đấu các môn thể thao. Đồng thời bám sát kế hoạch phát triển TD-TT, tận dụng mọi nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị duy trì hoạt động và thành lập thêm các CLB TD-TT. Xã cũng chú trọng tạo điều kiện cho các đội văn nghệ hoạt động, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh cho người dân.

 


                                                                                  Dương Liễu

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục