Những bức vẽ dưới đây được thực hiện chỉ với giấy trắng và bút mực nhưng tạo ra được những hiệu ứng 3D phi thường, khiến hình vẽ nằm gọn trên trang giấy nhưng trông như thể sự vật đang từ trang giấy bước vào đời thực.


Những bức vẽ 3D gây choáng ngợp này là tác phẩm của họa sĩ người Campuchia - Visoth Kakvei (27 tuổi). Visoth khiến người xem tranh phải ngỡ ngàng bởi những tác phẩm tranh 3D tạo cảm giác chân thực phi thường.

Hiện tại sinh sống ở Mỹ, Visoth cho biết anh đã thích vẽ từ khi còn là một đứa trẻ nhưng chỉ trở lại với niềm đam mê này cách đây 4 năm. Được truyền cảm hứng bởi khoa học, kiến trúc và âm nhạc, Visoth bắt đầu thử phát triển phong cách vẽ tranh 3D siêu cầu kỳ của mình. Chính điều này đã giúp anh trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Đa phần tác phẩm 3D của tôi xoay quanh đề tài về không gian, vũ trụ, với mặt trăng và những vì sao. Chính những chiều không gian khiến cho bức vẽ thêm sống động”, Visoth chia sẻ.

 

Bức vẽ một con cú trông như thể con cú đang chuẩn bị bay ra khỏi trang giấy để lao theo con mồi nào đó trong không gian thực.
Bức vẽ một con cú trông như thể con cú đang chuẩn bị bay ra khỏi trang giấy để lao theo con mồi nào đó trong không gian thực.

 

Hình bàn tay được tạo nên từ những dây hoa lá với lòng bàn tay có một
Hình bàn tay được tạo nên từ những dây hoa lá với lòng bàn tay có một "hố đen” bí ẩn.

 

Bức vẽ này có sử dụng sự hỗ trợ của công nghệ chỉnh sửa với một chút ánh dạ quang.
Bức vẽ này có sử dụng sự hỗ trợ của công nghệ chỉnh sửa với một chút ánh dạ quang.

 

Một
Một "hố đen” bí ẩn như được mở ra trong trang giấy.

 

Bức vẽ có chèn một số hình ảnh màu sắc đặt cạnh những nét vẽ từ bút mực đen.
Bức vẽ có chèn một số hình ảnh màu sắc đặt cạnh những nét vẽ từ bút mực đen.

 

Những bức vẽ của Visoth luôn rất cầu kỳ, tỉ mỉ.
Những bức vẽ của Visoth luôn rất cầu kỳ, tỉ mỉ.

 

Hình vẽ chú cá được tạo hiệu ứng sống động với cách sắp đặt khéo léo.
Hình vẽ chú cá được tạo hiệu ứng sống động với cách sắp đặt khéo léo.

 

Lá bay lên từ trang giấy. Bức vẽ có sử dụng hiệu ứng chỉnh sửa.
Lá bay lên từ trang giấy. Bức vẽ có sử dụng hiệu ứng chỉnh sửa.

 

Visoth sử dụng công nghệ chỉnh sửa trong một số bức hình để đưa lại cảm nhận thực ảo lẫn lộn cho người xem.
Visoth sử dụng công nghệ chỉnh sửa trong một số bức hình để đưa lại cảm nhận thực ảo lẫn lộn cho người xem.

                                                                             

Những bức vẽ 3D gây choáng ngợp này là tác phẩm của họa sĩ người Campuchia - Visoth Kakvei (27 tuổi). Visoth khiến người xem tranh phải ngỡ ngàng bởi những tác phẩm tranh 3D tạo cảm giác chân thực phi thường.

Hiện tại sinh sống ở Mỹ, Visoth cho biết anh đã thích vẽ từ khi còn là một đứa trẻ nhưng chỉ trở lại với niềm đam mê này cách đây 4 năm. Được truyền cảm hứng bởi khoa học, kiến trúc và âm nhạc, Visoth bắt đầu thử phát triển phong cách vẽ tranh 3D siêu cầu kỳ của mình. Chính điều này đã giúp anh trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Đa phần tác phẩm 3D của tôi xoay quanh đề tài về không gian, vũ trụ, với mặt trăng và những vì sao. Chính những chiều không gian khiến cho bức vẽ thêm sống động”, Visoth chia sẻ.

 

Bức vẽ một con cú trông như thể con cú đang chuẩn bị bay ra khỏi trang giấy để lao theo con mồi nào đó trong không gian thực.
Bức vẽ một con cú trông như thể con cú đang chuẩn bị bay ra khỏi trang giấy để lao theo con mồi nào đó trong không gian thực.

 

Hình bàn tay được tạo nên từ những dây hoa lá với lòng bàn tay có một
Hình bàn tay được tạo nên từ những dây hoa lá với lòng bàn tay có một "hố đen” bí ẩn.

 

Bức vẽ này có sử dụng sự hỗ trợ của công nghệ chỉnh sửa với một chút ánh dạ quang.
Bức vẽ này có sử dụng sự hỗ trợ của công nghệ chỉnh sửa với một chút ánh dạ quang.

 

Một
Một "hố đen” bí ẩn như được mở ra trong trang giấy.

 

Bức vẽ có chèn một số hình ảnh màu sắc đặt cạnh những nét vẽ từ bút mực đen.
Bức vẽ có chèn một số hình ảnh màu sắc đặt cạnh những nét vẽ từ bút mực đen.

 

Những bức vẽ của Visoth luôn rất cầu kỳ, tỉ mỉ.
Những bức vẽ của Visoth luôn rất cầu kỳ, tỉ mỉ.

 

Hình vẽ chú cá được tạo hiệu ứng sống động với cách sắp đặt khéo léo.
Hình vẽ chú cá được tạo hiệu ứng sống động với cách sắp đặt khéo léo.

 

Lá bay lên từ trang giấy. Bức vẽ có sử dụng hiệu ứng chỉnh sửa.
Lá bay lên từ trang giấy. Bức vẽ có sử dụng hiệu ứng chỉnh sửa.

 

Visoth sử dụng công nghệ chỉnh sửa trong một số bức hình để đưa lại cảm nhận thực ảo lẫn lộn cho người xem.
Visoth sử dụng công nghệ chỉnh sửa trong một số bức hình để đưa lại cảm nhận thực ảo lẫn lộn cho người xem.

                                                                            Theo Dân trí.com

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục