Chiều 14-6, tại cuộc họp báo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 sẽ được tổ chức vào tối 21-6, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm và nghiêm túc, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm báo chí tham dự giải. Kết quả, trong 129 tác phẩm vào vòng Chung khảo, có 95 tác phẩm đoạt giải, trong đó: bảy giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích. Số lượng tác phẩm đoạt giải của các cơ quan báo chí địa phương (thuộc 35 hội nhà báo tỉnh, thành phố) là 48 tác phẩm, chiếm tỷ lệ hơn 50%. Các tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 là những tác phẩm tiêu biểu, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc về công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI là mùa giải thứ ba được thực hiện theo Ðề án nâng cao chất lượng Giải Báo chí quốc gia theo Quyết định số 1694/QÐ-TTg, ngày 22-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Từ những bài học kinh nghiệm qua mỗi mùa giải, chất lượng Giải Báo chí quốc gia ngày càng được nâng cao, hướng đến sự chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm vị thế, thương hiệu của một giải thưởng quốc gia. Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 tiếp tục nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các cấp hội, các cơ quan báo chí với 1.637 tác phẩm báo chí của 214 đơn vị và cá nhân gửi tham dự. Riêng số lượng cá nhân, cộng tác viên gửi tác phẩm ảnh báo chí tăng hơn so với những năm trước.

Theo đánh giá chung, các tác phẩm dự giải năm nay bám sát các sự kiện nổi bật trong năm 2016, bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sâu đậm về Ðại hội XII của Ðảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh kịp thời các diễn biến của đời sống xã hội, tình hình chính trị của đất nước: tình hình biển đảo; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo; gương người tốt việc tốt; đấu tranh chống các thế lực thù địch, tham nhũng, tiêu cực…

Ðiểm nổi bật ở mùa giải năm nay là các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều, không có sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Trong nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) và tin, phóng sự, ký sự (báo hình), có nhiều tác phẩm của các cơ quan báo chí địa phương được Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đánh giá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tác phẩm chưa có đột phá trong phát hiện đề tài, chưa tìm giải pháp giải quyết thấu đáo vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhiều bài báo in, báo điện tử có dung lượng quá dài. Nhiều tác phẩm phát thanh vẫn chưa có sự sáng tạo, đổi mới đáng kể.

Lễ tổng kết và trao giải được truyền trực tiếp trên sóng VTV1 Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam và một số đài truyền hình T.Ư và địa phương.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, lãnh đạo Hội vừa nhận được báo cáo về vụ việc nhóm phóng viên của Ðài Truyền hình Việt Nam bị hành hung, phá hỏng máy quay khi đang ở hiện trường xác minh tình trạng lấn chiếm đất công ao hồ để xây nhà riêng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Ban Kiểm tra của Hội liên hệ Ðài Truyền hình Việt Nam, qua đó nắm bắt thông tin cụ thể, chính xác. Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn tới Thành ủy, UBND, Công an thành phố Hà Nội đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đối tượng có hành vi đe dọa tính mạng, hủy hoại phương tiện hành nghề của phóng viên và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

 



                                                       Theo báo Nhân dân điện tử

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục