(HBĐT) - Thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) nằm dọc hai bên quốc lộ 6, được phân bố làm 6 khu dân cư. Toàn thị trấn có gần 700 hộ với trên 2.600 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hoá được nhân dân tích cực hưởng ứng, duy trì, cả 6 khu đều đạt khu dân cư văn hoá, trong đó nhiều khu trên 10 năm liên tục đạt văn hoá như khu 1, khu 2, khu 4, khu 5… Số hộ đạt gia đình văn hoá chiếm 95%.


Cùng đồng chí Chủ tịch UB MTTQ thị trấn chúng tôi đến khu 3, khu dân cư xa trung tâm nhất, giáp ranh với xã Dân Hạ của huyện. Đồng chí Phạm Văn Ngo, trưởng khu cho biết: Khu có 127 hộ, trên 470 nhân khẩu. Người dân chủ yếu làm kinh doanh dịch vụ, cán bộ, công chức và hưu trí. Khu không có đất sản xuất nông nghiệp. Với điều kiện phát triển kinh tế, thành phần dân cư đa dạng, không thuần tuý một ngành nghề nào, chính quyền khu luôn chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tập hợp cùng chung sức xây dựng khu phát triển ổn định. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người đạt 42 triệu đồng/năm, khu còn 2 hộ nghèo đối tượng là người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, 8 hộ cận nghèo. Những năm gần đây, một số hộ dân đã tìm tòi áp dụng các mô hình mới trong phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao như hộ anh Mai Văn Chữ nuôi 100 con bồ câu Pháp. Có hộ chăn nuôi bò, ong lấy mật… Cách đây 10 năm, tình trạng nghiện hút ma tuý là vấn đề nổi cộm trên địa bàn, khu có 4 trường hợp nghiện ma tuý. Trước thực trạng đó, chính quyền, các đoàn thể cùng gia đình tích cực vào cuộc tuyên truyền, đề cao trách nhiệm trong giáo dục, vận động thành viên, con em không sa vào tệ nạn ma tuý. Nhờ đó, 10 năm trở lại đây, khu không phát sinh người nghiện mới. Một số đối tượng đã chuyển đi nơi khác. Hiện có 1 trường hợp ở trung tâm cai nghiện, 1 trường hợp đang làm hồ sơ đưa đi trung tâm. Bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá một cách thiết thực. Với nhiều hộ gia đình tiểu thương, kinh doanh dịch vụ bận rộn nhưng cứ đến 7 giờ tối hàng ngày, tiếng trống khuyến học vang lên là các thành viên đều nhắc nhở các cháu trở về góc học tập, tạo không gian yên tĩnh cho con trẻ học bài.


Ban chi uỷ, chính quyền và người có uy tín trong cộng đồng khu 3, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) trao đổi nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Ở ngay trung tâm thị trấn, khu 5 có trên 100 hộ dân được chia làm 3 tiểu khu. ông Chu Minh Tác, trưởng khu cho biết: Từ năm 2005 đến nay, khu liên tục được công nhận khu dân cư văn hoá. Đây là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần vì lợi ích chung, vì cộng đồng của nhân dân trong khu. Mỗi hộ gia đình đều tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào do các cấp phát động, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các gia đình phát huy mạnh mẽ vai trò tự quản, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật góp phần xây dựng gia đình, khu dân cư văn hoá. Tinh thần, ý thức tự quản được thể hiện trên nhiều lĩnh vực về ANTT, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tương trợ, giúp đỡ gia đình khó khăn, hoà giải tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra trong gia đình, cộng đồng dân cư... Thời gian trước, trên địa bàn có những vụ việc xảy ra như các đối tượng từ nơi khác đến tuyên truyền mê tín dị đoan, trộm tài sản, đối tượng đi đòi nợ dán giấy tố người nợ lên các trụ cột điện… Với ý thức cảnh giác của người dân khi phát hiện vụ việc báo ngay cho lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, bóc dỡ các tờ giấy dán không để tình hình phức tạp…

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UB MTTQ thị trấn Kỳ Sơn cho biết: Tuỳ thuộc vào đặc điểm, điều kiện, mỗi khu dân cư tổ chức triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hoá bằng những hình thức, hoạt động phù hợp. Từ đó tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Với 100% khu dân cư văn hoá, 95% hộ gia đình văn hoá, bình quân thu nhập đầu người toàn thị trấn đạt 42,3 triệu đồng/năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện là tiền đề để thị trấn Kỳ Sơn tiếp tục đưa phong trào đi vào chiều sâu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.


                                                                                                   Hà Thu

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục