Tại Hà Nội, vừa diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật "Việt Nam ngày nay" lần thứ tư với chủ đề "Việt Nam hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững" do Tạp chí Thế giới Ảnh và VCCI phối hợp tổ chức.



Triển lãm sách, báo "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thu hút nhiều học sinh, sinh viên.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhà báo và nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước với tổng số 4.000 ảnh đơn và 1.600 bộ ảnh. Các tác phẩm đều bám sát chủ đề, tôn vinh đất nước, con người Việt Nam trên các lĩnh vực; bản sắc văn hóa độc đáo; những gương mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đang góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định vị thế của Việt Nam trên đường hội nhập quốc tế.

Triển lãm sách, báo "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Tại Hà Nội, Thư viện Quân đội vừa khai mạc triển lãm sách báo, giao lưu tác giả, tác phẩm với chủ đề "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Triển lãm trưng bày hơn 700 cuốn sách, báo, hình ảnh tiêu biểu chia thành sáu nội dung: Ðọc và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang Việt Nam; Lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghệ thuật chiến dịch trong Ðại thắng mùa Xuân năm 1975; Hành trang người chiến sĩ hôm nay và Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Quảng Ninh hợp nhất các đoàn nghệ thuật

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 1055/QÐ-UBND về việc thành lập Ðoàn nghệ thuật Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất Ðoàn Kịch, các Ðoàn nghệ thuật Chèo, Cải lương và Ban Quản trị Khu văn công trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh. Theo đó, Ðoàn nghệ thuật Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao; thực hiện chức năng bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, phát triển nghệ thuật đương đại, biểu diễn phục vụ công chúng và khách du lịch. Trước khi sáp nhập, trong hai năm 2015 - 2016, kinh phí hoạt động từ ngân sách của các đoàn nghệ thuật này bị cắt giảm 50%; từ năm 2017 trở đi bị cắt giảm toàn bộ cho cho nên lâm vào cảnh khó khăn. Dự kiến trong khoảng ba năm đầu, Nhà nước sẽ "đặt hàng" thông qua các hợp đồng tuyên truyền với Ðoàn nghệ thuật Quảng Ninh.

Ra mắt vở diễn Dưới ánh đèn

Câu lạc bộ sân khấu thử nghiệm (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) vừa tổ chức biểu diễn báo cáo vở kịch nói Dưới ánh đèn tại Hà Nội. Tác phẩm do NSND Trần Nhượng đạo diễn dựa trên kịch bản của tác giả Chu Thơm, phản ánh những góc khuất trong cuộc sống của người nghệ sĩ đằng sau ánh hào quang sân khấu; từ đó nêu bật niềm đam mê, sự hy sinh, cống hiến dành cho nghệ thuật. Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của ca sĩ Long Nhật, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) cùng các nghệ sĩ: Vượng Râu, Hồng Gấm, Kim Quý, Thế Anh… Ðây là tác phẩm sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 diễn ra từ ngày 11 đến 25-4 tại TP Hồ Chí Minh.

Chiếu miễn phí năm bộ phim dự Giải Cánh diều 2018

Vào 20 giờ hằng ngày (từ ngày 9 đến 13-4), năm bộ phim dự Giải Cánh diều 2018 - giải thưởng hằng năm của Hội Ðiện ảnh Việt Nam sẽ được chiếu miễn phí tại phòng chiếu của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (số 465, Hoàng Hoa Thám, Ba Ðình, Hà Nội). Ðó là các phim: Bạn gái tôi là sếp, Ngày mai Mai cưới, Cô gái đến từ hôm qua, Ở đây có nắng và Em chưa 18.

 

                       TheoNhandan

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục