Ngày 10-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Công Thần miếu và Hội thảo khoa học Phát huy giá trị 100 năm Công Thần miếu (1918-2018). Đến dự có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đông đảo lãnh đạo cơ quan chức năng và nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.


Di tích lịch sử cấp quốc gia Công Thần miếu tọa lạc tại phường 5, TP Vĩnh Long.

Theo Đại Nam nhất thống chí, Miếu Công Thần là hậu thân của Miếu Hội đồng được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 17 bên bờ sông Cổ Chiên, tại thôn Thanh Mỹ Đông, huyện Vĩnh Bình (nay thuộc phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Miếu có lối kiến trúc đình làng nam bộ, cột kèo đều bằng gỗ lim, trạm trỗ khéo léo. Đặc biệt, bên trong thờ 85 đạo sắc, tượng trưng cho 88 vị công thần các thời nhà Lê, chúa Nguyễn và nhà Nguyễn.

Nơi đây trước kia các quan thần dùng làm nơi để khao quân tiến sĩ mỗi khi đánh thắng trận. Trải qua 50 năm, Miếu Hội đồng được đổi thành Công thần miếu vào năm 1918. Sau đó, Công Thần miếu tiếp tục trải qua bao sóng gió, bom đạn của chiến tranh nhưng những sắc phong thần vẫn được người dân và chính quyền nơi đây được lưu giữ nguyên vẹn đến ngày hôm nay. Công Thần miếu được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày 31-8-1998.

Để tôn vinh những giá trị lịch sử của công thần miếu, dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội thảo khoa học Phát huy giá trị 100 năm Công Thần miếu. Tại buổi hội thảo, các nhà nghiên cứu đánh giá cao giá trị lịch sử - văn hóa và tính nhân văn sâu sắc của Công Thần miếu. Tất cả đều đánh giá cao những giá trị của các cổ vật có giá trị lịch sử, nhất là 85 đạo sắc phong được lưu giữ một cách cẩn trọng, thể hiện sự trân trọng quý mến của người dân địa phương. Nhiều đại biểu cho rằng, cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa vào giới trẻ, nhất là ngành giáo dục tăng cường đưa giáo viên và học sinh đến tìm hiểu, quảng bá giá trị lên các trang thông tin hiện đại. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là địa điểm có giá trị lịch sử rất lớn, "có một không hai” ở Đồng bằng sông Cửu Long vì có đến 85 sắc phong thần được lưu giữ chỉ ở một nơi. Theo lãnh đạo ngành du lịch, tỉnh Vĩnh Long đã và đang xây dựng Công Thần miếu thành địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bằng các chương trình ấn tượng như các trích đoạn hát bội, ca cổ cải lương,…Đồng thời có những hình thức tuyên truyền, quảng bá phong phú, sinh động, gây ấn tượng sấu sắc về hình ảnh, về giá trị lịch sử, văn hóa Công Thần miếu cho nhân dân trong, ngoài tỉnh và du khách nước ngoài chiêm ngưỡng.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nam bộ Trương Ngọc Tường (tỉnh Tiền Giang) tham gia phát biểu giá trị lịch sử của Công Thần miếu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Lư Quang Ngời đánh giá cao những đóng góp thiết thực, quý báu của các nhà nghiên cứu cũng như các cơ quan chức năng về giá trị lịch sử trường tồn của Công Thần miếu. Đồng chí Lữ Quang Ngời yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long sớm hoàn thành để án về nâng cao giá trị các di tích lịch sử văn hóa làm điểm du lịch, nhất là giá trị lịch sử của Công Thần miếu để quảng bá khách du lịch, nâng cao giá trị của các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo.

TheoNhanDan

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục