(HBĐT) - Chiều 23/7, tại Cung Văn hóa tỉnh, Sở VH-TT&DL phối hợp với Bảo tàng Hải quân tổ chức khai mạc triển lãm "Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân”- "Hòa Bình chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Dự khai mạc, về đại diện Quân chủng Hải quân có Thượng tá Nguyễn Hữu Kiêm, Phó trưởng phòng Tuyên huấn Cục chính trị Hải Quân; Đại tá Hoàng Phi Hà, Giám đốc Bảo tàng Hải quân Việt Nam. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Quân chủng Hải quân, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm.

 

Hoạt động trưng bày triển lãm là một trong số các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 29/6/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam; Kế hoạch số 7954/KH-CT ngày 3/7/2018 của Cục Chính trị Hải quân về việc tổ chức các hoạt động giao lưu, ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân với tỉnh Hòa Bình.

Triển lãm gồm 2 phần, phần trưng bày của Quân chủng Hải quân với chủ đề "Biển đảo và người chiến sỹ Hải quân” với 120 tư liệu hình ảnh, 6 tư liệu bản đồ- bản trích, 2 mô hình tàu chiến phản ánh về 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam; về xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Phần trưng bày của tỉnh với chủ đề "Hòa Bình chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới- biển, đảo Tổ quốc” với trên 70 tư liệu hình ảnh thể hiện sự quan tâm, chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Triển lãm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh được hiểu biết thêm về truyền thống anh hùng và các chiến công, thành tích của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế gắn với QP-AN của đất nước. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước và làm sâu đậm thêm tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết gắn bó giữa Quân chủng Hải quân với tỉnh Hòa Bình.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23- 27/7/2018.

 

 


Các đại biểu thăm quan triển lãm.

 


Đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên thăm quan triển lãm.

 

 

PV

Các tin khác


Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện Cao Phong năm 2024

Ngày 11/4, UBND huyện Cao Phong tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh năm 2024. Tham gia liên hoan có 10 đoàn với trên 300 diễn viên là dân quân, thanh niên, học sinh các xã, thị trấn trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục