(HBĐT)- Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo với nhiều hình thức. Những hoạt động đó đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” thu hút đông đảo thế hệ trẻ đến thăm quan, tìm hiểu. ảnh chụp tại triển lãm tổ chức tại huyện Lạc Thủy.

 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, trong giai đoạn 2015 - 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm tuyên truyền về biển, đảo ở các huyện, thành phố. Từ tháng 4/2016 - 5/2018, Ban chỉ đạo tuyên truyền về biển, đảo đã tổ chức triển lãm ở TP Hòa Bình và 9 huyện (trừ Cao Phong). Các buổi triển lãm được tổ chức ở nhà văn hóa hoặc sân vận động trung tâm các huyện, thành phố đã thu hút hơn 33.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân đến thăm quan, tìm hiểu. Thông qua buổi triển lãm giúp người dân nắm được những đặc điểm, vị trí và cơ sở lịch sử, thực tiễn, pháp lý khẳng định chủ quyền vùng biển và thềm lục địa Việt Nam được quy định cụ thể trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Nắm bắt thông tin về tình hình tranh chấp và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc giải quyết tranh chấp biển, đảo hiện nay. Đồng thời, thấy được vai trò, tầm quan trọng của biển Đông và các đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 4 vừa qua, triển lãm được tổ chức tại huyện Yên Thủy, thu hút trên 2.000 lượt người đến thăm quan. Đồng chí Bùi Văn Hiến, Trưởng phòng Văn hóa huyện Yên Thủy cho biết: Nhận thức được vai trò quan trọng của biển, đảo nên cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân trong huyện đã đến thăm quan, tìm hiểu. Những năm qua, Yên Thủy luôn chú trọng công tác tuyên truyền về biển, đảo. Điều này được thực hiện lồng ghép thông qua các cuộc họp ở các ban, ngành, đoàn thể và khu dân cư trên địa bàn huyện. Thông qua triển lãm với 171 bản đồ và tư liệu lịch sử quý giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có được sự hiểu biết thấu đáo.

Năm 2016, triển lãm được tổ chức ở huyện Tân Lạc diễn ra trong 5 ngày. Khi đó, đồng chí Bùi Văn Luận, Bí thư Đoàn xã Địch Giáo cùng 10 ĐVTN của xã đến thăm quan. Đồng chí chia sẻ: "Thông qua những hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá được trưng bày tại triển lãm đã giúp thế hệ trẻ chúng tôi hiểu được vai trò quan trọng của biển Đông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nắm được những diễn biến phức tạp trên biển Đông và chủ trương, chính sách của Đảng trong việc giải quyết thực trạng đó. Qua đó, chúng tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo đến ĐVTN”.

Ngoài tổ chức triển lãm, công tác tuyên truyền về biển, đảo cũng được cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử của tỉnh đăng tải thường xuyên. Trong đó, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã xây dựng 13 chuyên mục, đăng tải 135 tin. Báo Hòa Bình xây dựng 30 chuyên mục, đăng tải trên 200 tin, bài, phóng sự, clip, trong đó có hàng chục tin, bài được biên dịch sang tiếng Anh trên Báo Hòa Bình điện tử. Đài PT&TH tỉnh xây dựng 42 chuyên mục và hàng trăm tin, bài, tin vắn trên sóng phát thanh và truyền hình. Từ những việc làm thiết thực đó đã nâng cao sự hiểu biết, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vai trò, trách nhiệm đối với biển, đảo và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Viết Đào

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục