Tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vòng chung khảo phía bắc. Sau các phần thi, 25 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Tham dự vòng chung khảo phía bắc có 38 thí sinh. Đêm chung khảo có chủ đề là "Mộc”. Các tiết mục ca múa nhạc và sân khấu đều mang đậm chất liệu dân gian Bắc Bộ cũng như những di sản văn hóa phi vật thể của đất Nghệ An - Hà Tĩnh.


25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Sân khấu chung khảo phía bắc được thực hiện ngoài trời với gần 2.000m led matrix, lấy hình ảnh từ những chiếc đó đan từ tre, nứa, ngư cụ quen thuộc với đời sống miền quê đồng bằng Bắc Bộ làm bối cảnh sắp đặt hình khối 3D nghệ thuật và ánh sáng, vừa mộc mạc vừa hiện đại với diện tích biểu diễn lên đến hơn 700m2. Những chiếc đó được xếp đặt nghệ thuật như hình những búp sen đang hé nụ giữa không gian bao la của quảng trường. Chương trình được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Ngoài ra, đêm chung khảo phía bắc đã mang đến những màn biểu diễn đặc sắc với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Elvis Phương, Dương Hoàng Yến, Yanbi, Yến Lê, Khánh Linh, Minh Ngọc, Lưu Hiền Trinh, Đỗ Tùng Lâm, Bùi Lê Mận...


Các thí sinh tham gia phần thi áo dài truyền thống.

Trong đêm chung khảo, các thí sinh trải qua ba vòng thi: áo dài, áo tắm và dạ hội để lựa chọn gương mặt xuất sắc bước vào vào đêm chung kết. Người đẹp giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2018 nhận được giải thưởng 500 triệu đồng và là ứng cử viên được chọn để đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc thế giới.

Trước vòng chung khảo diễn ra, 38 thí sinh đã có thời gian tập trung rèn luyện từ ngày 12 đến 22-7 tại Cửa Lò, và có nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như: dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Quốc gia Kim Liên; tham gia "Gom, nhặt rác và đặt thùng rác" ở khu vực dọc bờ biển; trang trí bảng hiệu kêu gọi với chủ đề "Giữ cho biển xanh" bằng vỏ sò, sỏi.

Hoa hậu Việt Nam 2018 là cuộc thi được tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay. Vòng chung khảo diễn ra tại hai địa phương có tiềm năng phát triển du lịch của đất nước là Bình Định và thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ban tổ chức cuộc thi mong muốn, cuộc thi hoa hậu sẽ có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của các địa phương. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và tiếp sóng trên 13 đài truyền hình địa phương trong cả nước.

 

Theo Nhân Dân

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục