(HBĐT) - Du lịch được xem là một trong những ngành kinh tế huyện Lạc Thủy có nhiều lợi thế, đặc biệt là du lịch tâm linh. Đây cũng được xem là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, để khai thác được lợi thế này huyện gặp một số khó khăn, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng. Do đó, ưu tiên đầu tư cải thiện cho vấn đề này đang được huyện Lạc Thủy chú trọng.


Khu di tích Nhà máy in tiền, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm.

Quần thể khu di tích chùa Tiên là một trong những địa điểm đang được huyện Lạc Thủy tập trung đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Bởi đây là địa điểm được du khách đến thăm quan nhiều nhất trong những địa điểm du lịch tâm linh của huyện. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Đặc biệt là vào mùa lễ hội, lượng khách khắp nơi hành hương bái Phật đông, dẫn đến cảnh ùn tắc, chen lấn tại một số tuyến đường. Nhận thức được yêu cầu cấp thiết này, huyện đã tập trung một số nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng du lịch, trong đó thực hiện mở rộng, nâng cấp hệ thống một số tuyến đường giao thông chính để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong mùa lễ hội.

Theo thống kê, huyện Lạc Thủy hiện có 85 di tích, trong đó 6 di tích đã được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh và 29 di tích cần được bảo vệ. Đây là cơ sở để huyện Lạc Thủy phát triển du lịch, trong đó du lịch tâm linh là một trong những thế mạnh của địa phương.

Xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện, hằng năm huyện đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá bằng nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin đại chúng về quê hương, con người huyện Lạc Thuỷ. Đặc biệt là các điểm thăm quan, thắng cảnh, lịch sử văn hoá chùa Tiên, xã Phú Lão, di tích lịch sử cách mạng địa điểm Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng tại xã Cố Nghĩa với du khách trong và ngoài nước, tạo được điểm nhấn trong hoạt động du lịch, thu hút đông đảo du khách đến thăm quan.

Tuy nhiên, du lịch trên địa bàn huyện chưa phát triển tương xứng với tiềm năng cũng như lợi thế sẵn có. Doanh thu cũng như số lượng du khách tới thăm quan trong những tháng đầu năm 2018 giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó một phần nguyên nhân là do hoạt động du lịch địa phương chủ yếu mang tính tự phát; việc liên kết các tuyến, điểm du lịch chưa hiệu quả; công tác quảng bá, đầu tư cho du lịch chưa nhiều, công tác quản lý Nhà nước về du lịch chưa thực sự triệt để, chưa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Để khắc phục tình trạng hạn chế, tập trung phát triển du lịch theo hướng bền vững, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch trọng điểm, tạo cơ sở thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, tăng cường liên kết xây dựng các tuor du lịch… được huyện Lạc Thủy xác định trong Đề án phát triển du lịch huyện giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, phát triển huyện Lạc Thủy trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh và các vùng lân cận với các sản phẩm đặc trưng là du lịch văn hóa – tâm linh, nghiên cứu, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

 Hồng Ngọc



Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục