(HBĐT) - Sáng 1/8, Sở Thông tin và Truyền thông- đơn vị chủ trì lập Quy hoạch tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch và phóng viên các quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.


Tại hội nghị, lãnh đạo Sở TT&TT đã thông qua Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó, Quy hoạch nêu quan điểm phát triển báo chí và xuất bản. Quy hoạch đã đưa ra mục tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn 2018- 2020, 2021-2025. Đối với báo chí có báo in như Báo Hòa Bình, Báo văn nghệ Hòa Bình chuyển đổi thành Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Phát thanh- truyền hình gồm Đài PT- TH tỉnh, hệ thống Đài TT- TH cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã, truyền hình thu phí. Báo điện tử, trang thông tin điện tử tích hợp gồm Báo Hòa Bình điện tử và các trang thông tin điện tử. Lĩnh vực xuất bản cũng đề ra mục tiêu cụ thể cho công tác in, phát hành. Nội dung quy hoạch đến năm 2025 đối với lĩnh vực xuất bản gồm xuất bản ấn phẩm không kinh doanh và xuất bản ấn phẩm kinh doanh (Nhà xuất bản); lĩnh vực in tập trung phát triển cơ sở in, thiết bị, công nghệ, công suất, sản lượng và doanh số, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; lĩnh vực phát hành phát triển tổ chức mạng lưới và cơ sở vật chất, phương thức phát hành, nguồn lực phát hành, tổng bản sách phát hành và doanh số…


Lãnh đạo Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị.

Trong Quy hoạch cũng đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và triển khai các hoạt động đầu tư phát triển báo chí, xuất bản. Tập trung phát triển nguồn nhân lực. Ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực báo chí và xuất bản. Huy động nguồn vốn thực hiện quy hoạch. Nâng cao nhận thức và hợp tác trong báo chí, xuất bản, in và phát hành. Để tổ chức thực hiện, Quy hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan như: Sở TT&TT, Sở KH& ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Đài PT&TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị nhằm thông tin rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong tỉnh về định hướng Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, góp phần từng bước đưa Quy hoạch được thực hiện và triển khai theo quy định và mục tiêu đã đặt ra.


P.V


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục