(HBĐT) - Sáng 7/8, đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Sở VHTT&DL. Tham dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh kết luận buổi làm việc.

Nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTT&DL đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành triển khai và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Cụ thể, Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh. Chú trọng công tác xây dựng Đảng. Tich cực tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ngành. Khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao hiệu lực công tác QLNN và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình và du lịch trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% huyện, thành phố có nhà văn hóa; 67 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt 31,9% (chỉ tiêu đến năm 2020 là 50%); 84% thôn, bản có nhà văn hóa, sân thể thao (chỉ tiêu đến năm 2020 là 90%). Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, có 78,9% gia đình văn hóa, vượt 2,9% chỉ tiêu Nghị quyết; 93,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa, vượt 8,5% chỉ tiêu Nghị quyết; 63,5% làng bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (chỉ tiêu đến năm 2020 là 65%). Trong lĩnh vực thể thao, có 1 nhà thi đấu cấp tỉnh, 100% huyện, thành phố có SVĐ, nhà thi đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết; 67 xã, phường, thị trấn có SVĐ, đạt 31,9% (chỉ tiêu đến năm 2020 là 50%); 84% số thôn, bản có sân chơi thể thao (chỉ tiêu đến năm 2020 là 90%); 30,08% số người tập TDTT thường xuyên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 23,3% hộ gia đình thể thao (chỉ tiêu đến năm 2020 là 25%). Hoạt động phát triển du lịch có bước chuyển biến tích cực. Công tác gia đình được quan tâm, chú trọng…Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

 Cùng với một số khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, Sở VHTT&DL đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

 Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh, đề nghị Sở VHTT&DL tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ. Rà soát lại các chỉ tiêu và có giải pháp hữu hiệu để phấn đấu hoàn thành đúng theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Chú trọng quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, du lịch. Tăng cường thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chủ trọng đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao và phong trào toàn dân rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch, Đề án, kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của Trung ương và của tỉnh. Bảo tồn và phát huy các gí trị văn hóa vật thể, phi vật thể.

Đức Phượng



Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục