(HBĐT) - Chiều 20/8, Ban Tổ chức (BTC) Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I đã họp bàn công tác tổ chức triển khai hội thi. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo buổi làm việc.


Toàn cảnh buổi làm việc. 

Theo kế hoạch, hội thi sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28/8 tại Cung văn hóa tỉnh với 7 phần thi: màn chào hỏi, phần tiểu phẩm, phần văn nghệ, tuyên truyền viên, phát thanh, xe thông tin, tìm hiểu về thông tin cơ sở. Chủ đề của hội thi là tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh, của huyện, thành phố và phong trào xây dựng nông thôn mới. Mỗi huyện, thành phố đã đăng ký 1 đội tham gia thi.

 

Đến nay, BTC đã hoàn thành các phần việc: ban hành thể lệ hội thi; xây dựng bộ câu hỏi và đáp án phục vụ phần thi hiểu biết về thông tin cơ sở; sơ đồ diễu hành xe tuyên truyền quanh TP Hòa Bình; phương án bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian diễn ra hội thi; bố trí lực lượng tham gia hội thi…

Các thành viên BTC đã đóng góp ý kiến liên quan đến công tác tuyên truyền về hội thi, thời gian, địa điểm thi, bộ câu hỏi, tài chính… Đối với Báo Hòa Bình sẽ tập trung tuyên truyền trên cả báo in và báo điện tử.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực hội thi cần thông báo cụ thể thời gian, địa điểm từng phần thi; sớm có hệ thống câu hỏi cho ban giám khảo tiếp cận; chuẩn bị kịch bản khai mạc, bế mạc riêng. Công an tỉnh rà soát lại và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra hội thi và không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nắm nơi ăn, ở của các đội thi. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian diễn ra hội thi không còn nhiều, các cơ quan là thành viên BTC tập trung hoàn thiện các phần việc liên quan để hội thi thành công tốt đẹp.


                                                                                          Cẩm Lệ


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục