(HBĐT) - Trong không khí vui đón Tết Độc lập của những ngày tháng Tám lịch sử, trên mảnh đất vùng hạ lưu sông Đà, từ các xã dọc đường 6 đến xã vùng cao Độc Lập, từ xã vùng sâu Phú Minh hay vùng ngoài Phúc Tiến, Yên Quang, nhân dân huyện Kỳ Sơn đón chào ngày Quốc khánh 2/9 trong niềm hân hoan, hứng khởi. Đầu làng, cuối xóm được trang trí cờ rực rỡ. Ngoài sân vận động, nhà văn hóa, nhân dân hào hứng cổ vũ, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao.


Đội văn nghệ xóm Dụ 6, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) luyện tập đánh chiêng để biểu diễn nhân dịp lễ, tết phục vụ nhân dân.

Đã thành truyền thống, hàng năm, Tết Độc lập trên miền rẻo cao Độc Lập được tổ chức sôi nổi, được bà con chờ đón. Đồng chí Nguyễn Văn Hài, Chủ tịch MTTQ xã cho biết: Trước ngày Tết, không khí trong làng, ngoài xã đã náo nức, các đội bóng chuyền, văn nghệ của các xóm tập trung luyện tập để đến ngày mồng 1, mồng 2 giao lưu thi đấu, biểu diễn. Năm nay huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi người cao tuổi nên dịp này xã cũng tổ chức thêm hoạt động giao lưu bóng chuyền hơi của các cụ. Bà con rất háo hức, mong chờ ngày Tết đến để được tham gia các hoạt động. Các gia đình đều tổ chức ăn Tết, có khi còn làm Tết to hơn cả Tết Nguyên đán, nhiều gia đình đụng lợn.

Bà Nguyễn Thị Diệu, xóm Đồng Bài, xã Phú Minh phấn khởi: Cũng như ngày Tết Nguyên đán, Tết Độc lập là dịp để gia đình sum họp, con cháu đi làm, công tác xa trở về bên gia đình. Nhà cửa, đường làng được dọn dẹp sạch sẽ. Những năm gần đây, đời sống người dân ngày một khấm khá, các gia đình làm mâm cơm cỗ đủ đầy hơn. Nhiều nhà còn mời nhau đến chung vui. Ngoài sân nhà văn hóa, nam - nữ thanh niên, các cụ cao tuổi tổ chức giao lưu thể thao, mọi người tham gia cổ vũ, reo hò không khí rất vui vẻ.

Về Kỳ Sơn những ngày tháng Tám này cùng hòa mình trong niềm vui rộn ràng của người dân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khách 2/9. Đường làng, ngõ xóm vệ sinh sạch sẽ, phong quang. Băng rôn, cờ, khẩu hiệu được treo khắp các nẻo đường. Ngõ, xóm, khu dân cư như rực rỡ, tươi mới hơn. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng VH-TT nhấn mạnh: Trên cơ sở kế hoạch tổ chức các hoạt động vào dịp kỷ niệm, ngày lễ, tết của huyện, các đơn vị, cơ sở sẽ triển khai hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng. Qua đó, động viên bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng năm xưa, vững vàng trong gian khó, xây dựng cuộc sống mới hôm nay, nhân dân luôn đoàn kết, chung sức, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động được các cấp, ngành phát động. Nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 85 khu dân cư trong huyện sôi nổi các hoạt động hưởng ứng. Các hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi. Nêu cao ý thức trong giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm quy định, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn AN-TT ở khu dân cư. Qua thực hiện các phong trào, chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa toàn huyện đạt trên 82%, có 76/85 khu dân cư văn hóa, chiếm 89,4%.

 

Hà Thu

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục