(HBĐT) - Ngày 18/9, Sở VH,TT&DL phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ buồng năm 2018.

Tham gia hội thi có 22 thí sinh đến từ 12 đơn vị, khách sạn trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi là lý thuyết và thực hành. Tại phần thi thực hành, các thí sinh thực hiện nghiệp vụ làm giường và trang trí giường theo ý tưởng; thi cắm hoa nghệ thuật và thuyết trình theo chủ đề; thi xử lý tình huống thực tế thông qua hình thức sân khấu hóa.


Các thí sinh tham gia thi thực hành làm giường và trang trí giường.


Đồng chí Bùi thị Niềm, Giám đốc Sở VH,TT&DL trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Nhung (Khách sạn Hòa Bình).

Thông qua hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên buồng đang làm việc tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh và là dịp để nhân viên buồng các khách sạn giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên buồng tại các khách sạn. Đồng thời lựa chọn được những cán bộ quản lý, nhân viên buồng tiêu biểu tham gia cuộc thi nghiệp vụ buồng toàn quốc năm 2018 do Tổng cục Du lịch tổ chức vào cuối tháng 9 này.

Kết thúc hội thi, BTC đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các thí sinh có phần thi xuất sắc. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Nhung (Khác sạn Hòa Bình), 2 giải nhì thuộc về thí sinh Bùi Minh Hải (Khách sạn Grand), Trịnh Thị Thúy (Khách sạn công đoàn suối khoáng Kim Bôi) và 3 giải ba cho các thi sinh Nguyễn Thị Bích Hồng (Khách sạn Đồng Nhân), Bùi Thị Hiền (khách sạn An Lạc Eco Farm), Hà Thị Hảo (Khách sạn Mai Châu Ecolodge).


                                                                                 Hồng Ngọc


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục