(HBĐT) - Ngày 29/9/2018, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Hàng Xã (thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng). Tham dự lễ có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn, huyện Kim Bôi và huyện Mỹ Đức (Hà Nội); đại diện các xã, thị trấn trong huyện; các đơn vị quân đội, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Cao Thắng cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương, du khách thập phương.


Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh đã trao Bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Hàng Xã cho huyện Lương Sơn.

Theo lịch sử, đình Hàng Xã xưa tọa lạc trên khu đất thuộc phố Chợ Bến, xã Cao Đăng, tổng Tuy Lai, huyện Chương Đức, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam Thượng. Khi ấy xã Cao Đăng có 5 giáp: Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, nay là 5 xã: Tân Thành, Cao Dương, Cao Thắng, Long Sơn, Hợp Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, đến nay ngôi đình vẫn mang tên đình Hàng Xã.

Đình Hàng Xã là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, hành chính và văn hóa của người dân quanh vùng. Lễ hội được tổ chức 3 năm một lần vào ngày 6 tháng Giêng âm lich. Vào ngày lễ hội, dân làng mổ lợn, chuẩn bị lễ vật dâng lên cúng các vị thần và Thành Hoàng Làng.

Trải qua thăng trầm lịch sử và bom đạn chiến tranh, ngôi đình cổ xưa đã bị phá hủy và xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, vào năm 1947, ngôi đình đã bị thực dân Pháp đốt. Hiện nay tại khu Chợ Bến còn lưu lại tấm văn bia bằng đá ghi tên những người có công lập Chợ và trong chợ có ngôi đình quy mô chắc chắn, rộng rãi, nhìn ra 4 phương và có thể thấy hết được vẻ đẹp của sông núi... Nhằm giữ gìn tôn tạo nét văn hóa tâm linh cũng như giá trị lịch sử, năm 2017 nhân dân thôn Chợ Bến và các nhà hảo tâm đã công đức, hưng công để tôn tạo, xây dựng lại ngôi đình trên đúng nền đất của ngôi đình cổ xưa.

Với những giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử, ngày 5/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định số 1341 xếp hạng đình Hàng Xã ( xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn) là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

 

                                      Thanh Hoàn ( Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục