(HBĐT) - Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu lần thứ III, năm 2018 diễn ra tại huyện Lạc Thủy vào đầu tháng 10 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả yêu nghệ thuật với những màn trình diễn xuất sắc của các diễn viên, nghệ nhân.


Tiết mục của đoàn Lạc Thủy tham gia dự Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu tỉnh lần thứ III, năm 2018 được đánh giá cao tại Liên hoan.

Qua 2 ngày diễn ra liên hoan, người xem đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Tổ quốc, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, các giá trị văn hóa đặc trưng riêng của địa phương trong tỉnh. Từ cách dàn dựng, biểu diễn đã cho thấy chất lượng nghệ thuật của các đội văn nghệ quần chúng được nâng cao hơn so với kỳ liên hoan trước, cuốn hút người xem, tạo cảm xúc cho khán giả.

Mỗi diễn viên, nghệ nhân đều cống hiến hết mình, mang đến nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Có một số chương trình đã làm nhòa đi ranh giới giữa chuyên nghiệp với không chuyên, để lại trong lòng người xem những ấn tượng tốt đẹp khó quên.

Đặc biệt, các đội đa phần đều lựa chọn biểu diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc đặc sắc. Trong đó phải kể đến những tiết mục như liên khúc "U hạy, Nàng Khọt” của đội văn nghệ quần chúng xóm Mời Mít, xã Yên Mông (TP Hòa Bình); song ca "Lời chiêng hát” của xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc); hát múa "Lạc Thủy thênh thang ngày mới” của thôn Vai, xã Thanh Nông (Lạc Thủy); múa "Sự tích hang đá Trại” của xóm Chiềng, xã Tân Lập (Lạc Sơn); hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Sự tích ếch ăn trăng” của xóm Văn, thị trấn Mai Châu (Mai Châu); trình tấu chiêng "Vui hội bản Mường” của xóm Dụ 7A, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn); tấu sáo "Phiên chợ ngày xuân” của xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi)… Các tiết mục thể hiện được sự phong phú về sắc màu, đa dạng về ngôn ngữ, tiết tấu và tinh tế trong dàn dựng. Đồng thời đã góp phần khẳng định sự phát triển của phong trào văn nghệ quần chúng luôn gắn kết với bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc.

Chị Nguyễn Thanh Trà, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Chuẩn bị tham gia liên hoan các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu lần này, chúng tôi đã tích cực luyện tập với mong muốn mang các tiết mục đặc sắc biểu diễn phục vụ khán giả. Đây cũng là dịp để chúng tôi được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu được định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần nhằm đánh giá phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở và tạo sân chơi, giao lưu văn nghệ cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời khẳng định hiệu quả hoạt động của các đội văn nghệ cơ sở có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của quần chúng nhân dân và cũng là dịp để biểu dương, khích lệ những diễn viên không chuyên, tài năng trẻ đang hoạt động có hiệu quả trong phong trào văn hóa cơ sở.

Theo đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL – Trưởng Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu tỉnh lần thứ III, năm 2018 cho biết: Qua những tiết mục của các đơn vị, có thể nhận thấy hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt quy định của Ban tổ chức. Các đoàn tham gia tập trung khai thác các làn điệu dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống, tập hợp lực lượng diễn viên, nghệ nhân các địa phương; chuẩn bị đầy đủ đạo cụ, trang phục; xây dựng chương trình với nhiều ý tưởng hay và độc đáo, nội dung phong phú... từ đó góp phần làm phong phú thêm các loại hình nghệ thuật biểu diễn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Có thể nói, liên hoan không chỉ là sân chơi nghệ thuật bổ ích, lý thú của các đội văn nghệ quần chúng mà còn là dịp để các diễn viên, nghệ nhân được thể hiện, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động và nâng cao chất lượng chuyên môn của các đội văn nghệ quần chúng cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân.

                                                                                        Hồng Ngọc



Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục