(HBĐT) - Ngày 10/11, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2018), thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự và chung vui cùng ngày hội, có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ngày hội. 

Thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn có 96 hộ, 418 nhân khẩu. Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thôn đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng mạnh mẽ của toàn thể nhân dân. Bà con trong thôn đã nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, phát huy tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống, cơ sở hạ tầng và các thiết chế sinh hoạt văn hóa được quan tâm xây dựng, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang có nhiều tiến bộ, giảm dần các hủ tục lạc hậu; cảnh quan môi trường sạch sẽ, an ninh chính trị được đảm bảo; người dân tích cực tham gia hiến đất, góp ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Đặc biệt, thôn đã vận động, hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất; vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo”, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; đến nay, trong thôn không có hộ nghèo, nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ 150 - 250 triệu đồng/ năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/ người/ năm. Kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã có có 88/96 hộ gia đình văn hóa, 59 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục.


Đại diện các hộ gia đình ký cam kết thực hiện 5 nội dung CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng những thành quả mà nhân dân thôn Đồng Bưng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn toàn thể bà con, nhân dân thôn Đồng Bưng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo các cuộc vận động; phấn đấu đoàn kết, quyết tâm để giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa; duy trì thôn không có hộ nghèo, ngày càng nhiều hộ khá giả, khu dân cư "xanh, sạch, đẹp”, không có tệ nạn xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

                                                                             
                                                                     P.L

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục