(HBĐT) - Ngày 15/11, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), nhân dân Khu dân cư xóm Đạn, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn đã tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự ngày hội có đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở KH&ĐT, Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn.



Đồng chí Quách Tùng Dương, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình tặng hoa và quà chức mừng Ngày hội

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân Khu dân cư xóm Đạn, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn đã ôn lại lịch sử truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 88 năm qua và vai trò của mặt trận trong thời kỳ mới. Đồng thời đánh giá kết quả 01 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Khu dân cư xóm Đạn, xã Vũ Lâm có 120 hộ với 512 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc anh em sinh sống trong đó dân tộc Mường chiếm 65%. Xóm chia thành 3 cụm dân cư, giao thông đi lại thuận lợi. Trong năm qua, toàn thể nhân dân trong xóm đã hưởng ứng đồng thuận cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngoài ra, nhân dân còn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước khác, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Trong xây dựng NTM, các tuyến đường trong khu dân cư đã được bê tông hóa. Nhiều mô hình kinh tế, hộ sản xuất, chăn nuôi giỏi cho thu nhập cao như: chăn nuôi bò sinh sản, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, mô hình giúp nhau xây dựng tường bao... Kinh tế trong xóm ngày càng phát triển, năm 2018 xóm còn 7 hộ nghèo, chiếm 5% và 6 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân ước đạt 35 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 100% hộ dân được sử dụng điện, 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; khu dân cư có 107/120 hộ có công trình hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn bộ y tế, đạt 89,1%; trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; không phát sinh tệ nạn xã hội. Năm 2018 có 115/120 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” đạt 95,5% tăng 5 hộ so với năm 2017; 100% trẻ em được uống thuốc, tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ được khám thai theo định kỳ; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 4%; bản sắc văn hóa được duy trì…

Nhân dịp này, lãnh đạo xóm Đạn đã khen thưởng và trao danh hiệu "Gia đình văn hóa” cho 115/120 hộ dân, trong đó có 66 hộ được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục giai đoạn 2016-2018. Ngoài ra, Đảng ủy xóm Đạn còn khen thưởng cho 02 tập thể là Hội Phụ nữ và Hội Người Cao tuổi; dòng họ tiêu biểu ông Vũ Văn Đình vì có những thành tích xuất sắc.


                                                                                    P.L


Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục