(HBĐT) - Ngày 26/11, Ban biên tập Báo Hòa Bình tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2018. Đến dự có gần 20 cộng tác viên, thông tin viên tiêu biểu của Báo Hòa Bình.

 


Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm qua, Báo Hòa Bình đã nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Cộng tác viên, thông tin viên gửi tin, bài, ảnh, góp phần giúp Báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Hiện nay, Báo Hòa Bình có 2 ấn phẩm: Báo in và Báo điện tử. Báo in xuất bản tuần 6 kỳ. Báo điện tử có 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Mường gồm 5 chuyên trang: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Mường, truyền hình điện tử, phiên bản mobi. Báo có khoảng 200 cộng tác viên, thông tin viên thường xuyên trong, ngoài tỉnh và một số cộng tác viên không thường xuyên ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn của tỉnh. Số lượng tin, bài, ảnh của cộng tác viên chiếm từ 30% đến 40% lượng tin, bài, ảnh trên ấn phẩm của Báo Hòa Bình. Trong thời gian tới, Ban Biên tập đề nghị các cộng tác viên tiếp tục cộng tác với Báo Hòa Bình nâng cao chất lượng nội dung tờ báo.


Nhà thơ Đinh Đăng Lượng, cộng tác viên của Báo Hòa Bình, đóng góp ý kiến xây dựng nội dung, hình thức Báo Hòa Bình. 

Tại hội nghị, các cộng tác viên đánh giá: Trong thời gian vừa qua, Báo Hòa Bình là truyền tải kênh thông tin quan trọng của tỉnh đến độc giả nhằm quảng bá nét văn hóa, lịch sử địa phương, nhất là đối với nét văn hóa của người Mường. Đồng thời, đóng góp với Ban biên tập nhiều ý kiến như cần thay đổi giao diện của báo Hòa Bình điện tử cho dễ đọc, dễ nhìn, dễ tra cứu. Đối với báo tết giảm đăng tải các bài đưa nhiều số liệu. Tăng cường đầu tư cho thể loại phóng sự, ghi chép, bút ký các bài viết về phong tục tập quán và gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của người địa phương. Cần phản hồi thông tin về bài viết cộng tác viên gửi, tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng viết tin bài cho cộng tác viên. 

Tiếp thu những ý kiến của các cộng tác viên, đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng biên tập Báo Hòa Bình cho biết: Trong thời gian tới, Ban biên tập sẽ làm việc với Bưu điện tỉnh sớm khắc phục tình trạng báo biếu đến chậm hoặc không có. Phối hợp với Học viện Báo chí tuyên truyền tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cộng tác viên. Ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng nội dung tờ báo để ngày càng phục vụ bạn đọc tốt hơn.

                                                                                               VL

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục