Nghệ sĩ Bá Anh (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam) vừa chính thức trở thành Đại sứ của VKFrontier (Hàn Quốc), một đối tác chiến lược của Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam.


Nghệ sĩ Bá Anh cùng các đại biểu VKFrontier và Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam.

VKFrontier hiện là đối tác chiến lược của các trường đại học hỗ trợ khởi nghiệp thuộc khu vực Gwang-ju và Jeon-nam và đang triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, sau khi trở thành cố vấn của Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam, công ty đã thường xuyên tài trợ các sự kiện thi đấu quốc tế của đoàn thể thao người khuyết tật nước ta tại khu vực Đông - Nam Á, châu Á và thế giới. Riêng tại kỳ Pa-ra-lim-pích 2016 ở Brasil, thông qua tài trợ của mình, VKFrontier đã vinh dự đóng góp vào thành công mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên của các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam. Công ty cũng là đơn vị phối hợp VTC Intercom của Việt Nam tổ chức thành công sự kiện Miss Teen 2017.

Nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với đông đảo công chúng Việt Nam, lãnh đạo VKFrontier đã mời nghệ sĩ Lê Bá Anh của Nhà hát Tuổi trẻ làm Đại sứ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước đó, Lê Bá Anh và các nghệ sĩ nhà hát từng có nhiều dịp sang Hàn Quốc biểu diễn và dựng vở cùng Đoàn kịch Incheon, đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả nước bạn.

Nghệ sĩ Lê Bá Anh cho biết, rất vinh dự khi được tham gia vào các hoạt động giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước và trở thành nhịp cầu nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với đông đảo công chúng Việt Nam...

Lê Bá Anh thuộc thế hệ nghệ sĩ tài năng cùng lứa với những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, quen thuộc với công chúng cả nước nhiều năm qua như: Vân Dung, Đức Khuê, Kim Oanh, Nguyệt Hằng, Anh Tuấn... của Nhà hát Tuổi trẻ. Không chỉ thành công trên sân khấu, khán giả còn biết đến Lê Bá Anh với lối diễn xuất đa dạng về tính cách và số phận qua những bộ phim một thời in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả như "Những ngọn nến trong đêm”, "Sóng ở đáy sông”, "Sống mãi với Thủ đô”, "Hà Nội mùa đông năm 46”, "Ngã ba thời gian”…

TheoNhanDan

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục