(HBĐT) - Ngày 11/12, tại tỉnh Hòa Bình, Hội VHNT các tỉnh khu vực Tây Bắc và nhóm hợp tác phát triển VHNT đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác VHNT 8 tỉnh Tây Bắc và hội thảo Nhóm hợp tác phát triển Văn học, nghệ thuật (VN8+4) với chủ đề "Phát hiện và bồi dưỡng tác giả trẻ bổ sung vào đội ngũ sáng tác VHNT”.


Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hoà Bình trao cờ luân lưu đơn vị đăng cai năm 2019 cho Hội VHNT tỉnh Sơn La.

Năm 2018, các Hội VHNT các tỉnh Tây Bắc đã tp trung quán triệt cho cán bộ, hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đẩy mạnh các hoạt động phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, như: tổ chức các trại sáng tác về văn học nghệ thuât, nhiếp ảnh, mỹ thuật sân khấu…; phát động các cuộc thi với nhiều chủ đề phong phú; tham gia các liên hoan, trưng bày triển lãm khu vực và toàn quốc… thu hút được các hội viên, văn nghệ sĩ tham gia. Các văn nghệ sĩ các tỉnh đã tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm VHNT chất lượng, có giá trị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân,đóng góp tích cực với sự nghiệp phát triển KT-XH, giữ vững QPAN của mỗi tỉnh. Đồng thời, tiếp tục nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Năm 2018, các Hội VHNT các tỉnh Tây Bắc đã xuất bản được trên 60 số tạp chí văn nghệ và đầu sách với trên 40.000 cuốn; trong đó, nhiều tác phẩm đã tham gia các cuộc thi lớn và đạt giải cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động VHNT đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, hội nghị diễn ra Hội thảo nhóm hợp tác phát triển VHNT(VN8+4) vòng II. - năm 2018 với chủ đề " Phát hiện và bồi dưỡng tác giả trẻ bổ sung vào đội ngũ sáng tác VHNT”. Hội VHNT tỉnh Hoà Bình đã trao cờ luân lưu đơn vị đăng cai năm 2019 cho Hội VHNT tỉnh Sơn La.

Hồng Ngọc

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục