Đại diện Việt Nam - Hoa hậu H'Hen Niê đã xuất sắc vượt qua các ứng viên nặng ký để lọt vào top 5 Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Đây là thành tích chưa đại diện Việt Nam nào đạt được tại đấu trường nhan sắc quốc tế lớn này.


Vào lúc 7 giờ sáng 17-12 theo giờ Việt Nam, chung kết cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đã diễn ra với sự tranh tài của 94 thí sinh tới từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thể lệ năm nay, Ban tổ chức sẽ chọn top 20 thay vì top 16 như mùa trước, rồi đến top 10 và top 5.


H'Hen Niê xuất sắc ghi tên vào top 5 chung cuộc, cùng người đẹp Puerto Rico, Philippines, Nam Phi, Venezuela.



H'Hen Niê rực rỡ trong đêm thi bán kết.



H'Hen Niê trong phần giới thiệu tại chung kết.



H'Hen Niê sải bước tự tin trong phần trình diễn trang phục áo tắm tại chung kết.

Đại diện Việt Nam được gọi tên vào top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, đồng thời vào Top 5 của khu vực châu Á + châu Phi + châu Đại Dương được công bố đầu tiên. Đó là người đẹp Nam Phi, Philippines, Nepal, Việt Nam và Thái Lan.

Top 10 được công bố sau phần thuyết trình tiếp tục xướng tên đại diện Việt Nam cùng Hoa hậu các nước Nam Phi, Venezuela, Philippines, Costa Rica, Curacao, Nepal, Canada, Thái Lan, Puerto Rico. Trước sự vỡ òa của khán giả, H'Hen Niê xuất sắc ghi tên vào top 5 chung cuộc, cùng người đẹp Puerto Rico, Philippines, Nam Phi, Venezuela. Đây là thành tích cao nhất đến hiện tại của thí sinh Việt tại đấu trường Miss Universe.


Cô xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc.

Trong phần thi ứng xử, đại diện Việt Nam nhận được câu hỏi "Bạn thấy phong trào #MeToo có nói quá không, có đi quá xa không?”, H'Hen Niê tự tin trả lời: "Bản thân cô không cảm thấy phong trào #MeToo nói quá vì điều đó quan trọng để bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ phụ nữ trước nạn lạm dụng tình dục. Đó là một quyền rất lớn. Con người cần được bảo vệ và tự do”.


Tự tin trong phần thi ứng xử.

Trước đó, đại diện Việt Nam được đánh giá cao tại cuộc thi Miss Universe 2018. Trang phục truyền thống của H'Hen Niê đã được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties chọn nằm trong top 15 trang phục truyền thống đẹp nhất.


Trang phục truyền thống của H'Hen Niê.

Mặc dù không lọt vào 3 chung cuộc, nhưng đại diện Việt Nam đã có hành trình xuất sắc tại Miss Universe năm nay với việc liên tục nằm trong top các bảng xếp hạng uy tín của những chuyên trang sắc đẹp hàng đầu hiện nay như Global Beauties, Missosology...

Như vậy, sau 10 năm kể từ thành tích lọt top 15 của Hoa hậu Thùy Lâm, H'Hen Niê đã chính thức xác lập thành tích mới cho Việt Nam tại đấu trường Miss Universe là vào đến top 5 cuộc thi.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Miss Univeser đã kết thúc với ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện Philippines - ứng viên sáng giá ngay từ đầu cuộc thi. Á hậu 1 thuộc về đại diện Puerto Rico và Á hậu 2 là nhan sắc của cường quốc sắc đẹp Venezuela.


Top 3 chung cuộc.

Hoa hậu Philippines - Catriona Gray trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ.


Theo Nhandan

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục