Với câu trả lời ứng xử thông minh, cùng vẻ duyên dáng, tự nhiên, nữ sinh Nguyễn Thị Phương Lan (Trường đại học Luật, thuộc Đại học Huế) đã bước lên bục vinh quang trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018, diễn ra tối 16-12 tại TP Đà Nẵng.


Năm nay, cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam có chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh", nhằm góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của nữ sinh Việt Nam; tạo sân chơi bổ ích để nữ sinh thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch, nhân ái như truyền thống người phụ nữ Việt Nam.

Trải qua nhiều phần thi ở cả ba miền Tổ quốc, Ban Tổ chức đã lựa chọn 45 thí sinh tiêu biểu lọt vào chung kết cuộc thi. Diễn ra tối nay 16-12 tại TP Đà Nẵng, các thí sinh lần lượt tranh tài ở ba phần thi Tìm hiểu kiến thức xã hội, Tài năng và Trình diễn áo dài, dưới sự đánh giá của Ban Giám khảo gồm nhà báo Nguyễn Công Khế; NSND Minh Hòa; PGS,TS nhân trắc học Mai Văn Hưng; NSƯT Xuân Bắc, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và nhà thiết kế Thuận Việt.


Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 Nguyễn Thị Phương Lan (đứng giữa) cùng Á khôi 1 (bên trái) và Á khôi 2 (bên phải) trong đêm đăng quang của cuộc thi.

Ở phần thi Ứng xử, khi chỉ còn năm thí sinh tranh tài trực tiếp, Nguyễn Thị Phương Lan (số báo danh 371) nhận được câu hỏi từ giám khảo, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "Bạn hãy cho ý kiến về thống kê 54% đàn ông Việt Nam chuộng phụ nữ xinh đẹp hơn trí tuệ?" Nữ sinh Trường đại học Luật (Đại học Huế) đã nhanh nhẹn đáp lời: "Điều này không có gì sai. Nhưng những người còn lại trong số này mới là những người đàn ông thông minh".

Câu trả lời sắc sảo này đã giành được đánh giá cao nhất của Ban Giám khảo. Kết quả, Nguyễn Thị Phương Lan đã lên ngôi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018, nhận phần thưởng 200 triệu đồng.

Các danh hiệu Á khôi 1 cùng phần thưởng 100 triệu đồng và Á khôi 2 cùng phần thưởng 50 triệu đồng lần lượt thuộc về các thí sinh Lò Thị Huyền Trang (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) và Nguyễn Thảo Vy (Trường đại học Vinh).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao một số giải phụ, gồm: Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: Lò Thị Huyền Trang (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam); Nữ sinh viên tài năng: Hà Phương Dung (Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng); Nữ sinh viên thân thiện: Dương Nữ Anh Thi (Trường đại học Văn Hiến); Nữ sinh viên mặc Áo dài tươi tắn, dáng xinh đẹp nhất: Đinh Quỳnh Trang (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam); Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh: Phạm Như Châu Phương (Trường đại học Y Dược Hải Phòng.


Theo Nhandan

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục